Israel phát hiện nhiều hình chạm khắc 2.000 năm tuổi

Các nhà khảo cổ Israel vừa phát hiện nhiều hình chạm khắc tàu thuyền và động vật tại một địa điểm khai quật ở thành phố Be’er-Sheva miền Nam nước này.
Israel phát hiện nhiều hình chạm khắc 2.000 năm tuổi

Cơ quan Quản lý cổ vật Israel (IAA) cho biết, các hình này chạm khắc trên các bức tường của 1 hồ chứa nước lớn thời La Mã, sâu 12m. Theo Times of Israel, mặc dù các đường nét đã mờ do thời gian nhưng vẫn có thể nhận thấy các hình chạm khắc ít nhất 13 con tàu, 1 thủy thủ và một số hình thú. Đặc điểm hồ chứa và lớp vữa trát cho thấy công trình này có thể được tạo ra trong thiên niên kỷ thứ 1 hoặc thứ 2 sau Công nguyên và có thể phục vụ người dân khu vực gần đó. 

Tin cùng chuyên mục