IAEA: Iran vi phạm thỏa thuận hạt nhân

Trong báo cáo của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) công bố ngày 18-11, IAEA khẳng định nhà máy sản xuất nước nặng của Iran đang hoạt động và kho dự trữ nhiên liệu này hiện là 131,5 tấn, vượt  mức cho phép 130 tấn.
Bên trong cơ sở làm giàu urani Fordow ở Qom, miền Bắc Iran ngày 6-11-2019. Ảnh: AFP/TTXVN
Bên trong cơ sở làm giàu urani Fordow ở Qom, miền Bắc Iran ngày 6-11-2019. Ảnh: AFP/TTXVN

 Đây là lần đầu tiên IAEA thống kê khối lượng nước nặng của Iran lớn hơn mức cho phép theo thỏa thuận hạt nhân mà nước này ký với Nhóm P5+1 (gồm 5 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc và Đức) năm 2015, còn có tên gọi là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA). 

Trước đó một ngày, IAEA đã xác nhận việc Iran bắt đầu làm giàu urani tại cơ sở ngầm Fordow, coi đây là vi phạm mới nhất đối với thỏa thuận JCPOA, đồng thời cho biết kho dự trữ urani đã được làm giàu của Iran đang tiếp tục tăng thêm. Ngay sau xác nhận của IAEA, ngày 18-11, chính quyền Mỹ cũng tuyên bố sẽ chấm dứt lệnh miễn trừng phạt đối với cơ sở hạt nhân ngầm Fordow của Iran sau khi Tehran thông báo nối lại hoạt động làm giàu urani tại địa điểm này. 

Tin cùng chuyên mục