Hủy giáo trình có “đường lưỡi bò”

Ngày 3-11, thông tin bản đồ có “đường lưỡi bò” nằm trong trang 36 cuốn Đọc sơ cấp 1 và trang 32 cuốn Nghe sơ cấp 1 “Developing Chinese”, giáo trình dạy và học dành cho sinh viên năm nhất khoa Trung - Nhật, của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội gây xôn xao dư luận.

Giáo trình trên do Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh phát hành, được đưa vào sử dụng từ đầu năm học 2019-2020. Trước đó, giảng viên và sinh viên trường đã sang Bắc Kinh tập huấn, tiếp cận giáo trình “Developing Chinese”. 

Do đánh giá đây là giáo trình có gốc chuẩn, câu chữ không có vấn đề gì, nên khoa lập hội đồng khoa học xem xét, đánh giá, đưa vào sử dụng, nhưng không phát hiện bản đồ minh họa có “đường lưỡi bò”. 

Phó hiệu trưởng Vũ Văn Hóa cho biết, trường đã thông báo và thu hồi giáo trình của tất cả lớp với khoảng 500-700 cuốn để tiêu hủy.

Tin cùng chuyên mục