Hơn 8 năm tù cho 3 đối tượng đưa người xuất cảnh trái phép

Ngày 22-4, TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt 3 bị cáo cùng về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”. Đồng thời, buộc các bị cáo nộp lại số tiền thu lợi bất chính.

Đó là các bị cáo: Đỗ Văn Quên (SN 1986, trú tại huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp); Vann Nath (SN 1983, trú tại huyện  Koah Thum, tỉnh Kandal, Campuchia), mỗi bị cáo 3 năm tù và Nguyễn Văn Khải (SN 1965, trú tại xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) 2 năm 6 tháng tù.

Hơn 8 năm tù cho 3 đối tượng đưa người xuất cảnh trái phép ảnh 1 Các đối tượng tại phiên tòa 

Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ 10 phút, ngày 18-6-2020, đối tượng Vann Nath điều khiển vỏ lãi chở Đỗ Văn Quên từ Campuchia về Việt Nam. Sau đó, Đỗ Văn Quên dẫn theo Đặng Thị Thu Thảo, Huỳnh Thị Ngọc Anh và Seng Sóc Ny Vi Sa lên vỏ lãi để đưa sang Campuchia thì bị Công an huyện An Phú bắt quả tang...

Qua điều tra xác định, khoảng đầu tháng 6-2020, sau khi được một số đối tượng ở Campuchia lôi kéo tham gia đường dây đưa người xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới Việt Nam – Campuchia. Đỗ Văn Quên cùng Vann Nath và Nguyễn Văn Khải đồng ý tham gia. Ngày 18-6-2020, các đối tượng ở Campuchia điện thoại thông báo có 3 người khách định sang Campuchia. Nguyễn Văn Khải cùng Đỗ Văn Quên và Vann Nath tổ chức đón đến xã Khánh An, huyên An Phú. Sau đó dùng vỏ lãi đưa 3 người khách qua Campuchia, thì bị  lực lượng công an phát hiện bắt giữ. Sau đó, Quên, Nath và Khải bị khởi tố, tạm giam.

Trong quá trình điều tra, các đối tượng khai nhận ngoài lần bị bắt quả tang trên, các đối tượng còn tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép trót lọt 3 lần, đưa được 12 người qua Campuchia. Đỗ Văn Quên hưởng lợi 1,2 triệu đồng, Vann Nath hưởng lợi 2,4 triệu đồng và Nguyễn Văn Khải hưởng lợi 600.000 đồng.

Tin cùng chuyên mục