Hàng ngàn du khách đổ về Cần Thơ dịp lễ 2-9

Du khách thường chọn bến Ninh Kiều để tham quan trước tiên. Sau đó, du khách sẽ khởi hành tham quan chợ nổi Cái Răng hoặc các khu du lịch nằm trên tuyến lộ Vòng Cung.

Sáng 2-9, hàng ngàn du khách từ khắp nơi đổ về Cần Thơ dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9.

Người dân tham quan bến Ninh Kiều vào sáng 2-9

Du khách thường chọn bến Ninh Kiều để tham quan trước tiên. Sau đó, du khách sẽ khởi hành tham quan chợ nổi Cái Răng hoặc các khu du lịch nằm trên tuyến lộ Vòng Cung.

Các bạn trẻ khởi hành từ bến Ninh Kiều đi tham quan chợ nổi Cái Răng

Trong đó, các khu du lịch ở xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền gần như đông kín. Năm nay, làng du lịch sinh thái Ông Đề là điểm chọn của nhiều khách dịp nghỉ lễ. Làng du lịch sinh thái Ông Đề được xem là khu du lịch đậm chất miệt vườn và dân dã của miền “Gạo trắng nước trong”. Nơi đây được mệnh danh là đô thị xanh “thu nhỏ” của Cần Thơ.

Sáng 2-9, du khách chờ tàu đi Cái Răng 

Đến với làng du lịch sinh thái Ông Đề, du khách như hòa mình vào thiên nhiên và được thưởng thức những món ăn thôn quê dân dã của miền Tây Nam Bộ. Ngoài ra, nhiều du khách cũng chọn Cồn Sơn để tham quan, bởi nơi đây có người dân điều khiển được đàn “cá lốc bay lên”  mỗi khi cho ăn, khá nổi tiếng của cả nước!

Tin cùng chuyên mục