Hai anh em bà con tử vong vì “xử” nhau trong lúc nhậu

Sau khi nhậu say, hai anh em bà con xảy ra mâu thuẫn, người anh lấy dao đâm chết người em, sau đó tự đâm mình chết.

Tối ngày 26-9, một lãnh đạo xã Tân Phú (huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) xác nhận trên địa bàn xảy ra một vụ án mạng rất nghiêm trọng, làm hai người chết.
Hiện trường vụ án mạng

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 26-9, Lê Văn Tùng (55 tuổi, ngụ ấp Kinh 5B, xã Tân Phú) và Lê Văn Vệ (37 tuổi, ngụ ấp 4, xã Trí Phải), là hai anh em bà con cô cậu ruột (Vệ là vai em), cùng nhậu với nhau tại nhà cha của Lê Văn Tùng.

Trong lúc nhậu, hai người có cãi vã qua lại, ông Tùng cầm dao đâm Vệ chết ngay tại chỗ. Sau đó, ông Tùng chạy ra sân trước nhà, tự dùng dao đâm chết mình.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Thới Bình đã có mặt tại hiện trường, đồng thời báo cáo Công an tỉnh Cà Mau để nắm tình hình, cử lực lượng điều tra và kỹ thuật hình sự đến khám nghiệm hiện trường, tử thi, điều tra làm rõ vụ việc.

Tin cùng chuyên mục