Hà Tĩnh: 3 học sinh bị đuối nước, tử vong ở khe suối

Chiều 2-8, Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Hưng (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) Nguyễn Đình Dũng cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn đuối nước khiến 3 học sinh tử vong.
Khu vực xảy ra vụ tai nạn đuối nước
Khu vực xảy ra vụ tai nạn đuối nước

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9 giờ sáng 2-8, một nhóm học sinh ở xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên tới khu vực khe Dong ở địa bàn giáp ranh giữa thôn Hưng Thắng và thôn Hưng Tân (xã Cẩm Hưng) để chơi. Tại đây, không may, có 3 em học sinh bị tai nạn đuối nước, tử vong.

Danh tính 3 nạn nhân được xác định là: em Võ Hà Tuyết N. (16 tuổi) và Hà Văn H. (7 tuổi, chuẩn bị lên lớp 3), cùng trú tại thôn Hưng Thắng, xã Cẩm Hưng và em Nguyễn Thị T. (16 tuổi, trú tại thôn Hưng Trung, xã Cẩm Hưng).

Em Võ Hà Tuyết N. và em Nguyễn Thị T. đang học tại một trung tâm hướng nghiệp dạy nghề trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Sau khi nhận được tin báo về sự việc, chính quyền địa phương đã phối hợp với lực lượng chức năng nhanh chóng tới hiện trường xác minh làm rõ sự việc.

Hiện thi thể các nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để đưa về nhà tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.

Khu vực khe suối nơi xảy ra vụ tai nạn đuối nước khá sâu, có đá ngầm và cách khu dân cư khoảng 1km. Hàng năm, vào mùa hè, thường có người dân tới đây tắm.

Trong ngày, cấp ủy, chính quyền xã Cẩm Hưng và huyện Cẩm Xuyên cùng ngành chức năng đã đến động viên, thăm hỏi, chia buồn với gia đình các nạn nhân.

Tin cùng chuyên mục