13 thí sinh vào vòng chung kết Cuộc thi Thực hiện ước mơ lần 5

Vượt qua 130.000 thí sinh của 76 trường THPT các tỉnh, thành từ Đà Nẵng đến Cà Mau, 13 thí sinh xuất sắc vừa được bình chọn vào vòng chung kết cuộc thi Thực hiện ước mơ lần 5, năm học 2016-2017.

(SGGPO).- Vượt qua 130.000 thí sinh của 76 trường THPT các tỉnh, thành từ Đà Nẵng đến Cà Mau, 13 thí sinh xuất sắc vừa được bình chọn vào vòng chung kết cuộc thi Thực hiện ước mơ lần 5, năm học 2016-2017.

Thí sinh Nguyễn Đoàn Thanh Vân lọt vào Top 13 vòng chung kết. Ảnh: Võ Thắm

Từ nay đến 1-4, các thí sinh Top 13 sẽ có ít nhất 2 ngày học tập, trải nghiệm thực tế nghề nghiệp tại nơi làm việc phù hợp với ngành nghề mơ ước. Thí sinh thể hiện kết quả tìm hiểu thực tế ngành nghề thông qua bài thu hoạch, báo cáo sau chuyến kiến tập thực tế. Đơn vị hỗ trợ thí sinh kiến tập sẽ đánh giá thái độ, nhận thức của thí sinh với nghề nghiệp mơ ước. Trên cơ sở báo cáo của thí sinh và đánh giá của đơn vị hỗ trợ kiến tập, Hội đồng Giám khảo sẽ xét chọn 5 thí sinh vào vòng thi chung kết xếp hạng.

Vòng chung kết xếp hạng sẽ diễn ra lúc 8 giờ đến 11 giờ 30 ngày 23-4 tại Hội trường Nhà văn hóa Thanh niên, quận 1, TPHCM. Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV3.

Thí sinh Lê Thị Trúc Hà, học sinh Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong (TPHCM) chia sẻ với Ban giám khảo ước mơ trở thành MC

Thí sinh xuất sắc nhất sẽ giành được suất học bổng cử nhân tại Trường Đại học Western Sydney (Úc) trị giá tối thiểu 75.000 đô la Úc, 10 triệu đồng tiền mặt và các phần thưởng khác; 2 thí sinh về nhì và 2 thí sinh về ba sẽ nhận được suất học bổng du học hè tiếng Anh tại Đại học Western Sydney, Úc trị giá 7.500 đô la Úc và các phần thưởng khác. Ngoài ra, Ban Tổ chức sẽ trao 3 Giải tập thể (3 triệu VNĐ/ giải) dành cho 3 trường tích cực tham gia cuộc thi.

Danh sách các thí sinh Top 13 vào vòng chung kết:

1. Thí sinh Đặng Vũ Bảo - học sinh lớp 11A9 Trường THPT Bảo Lộc, Lâm Đồng, với ước mơ nghề nghiệp là Kỹ sư sinh học.

2. Thí sinh Lê Thị Trúc Hà – học sinh lớp 10CV1 Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TPHCM với ước mơ nghề nghiệp là MC truyền hình.

3. Thí sinh Nguyễn Nhật Hoàng – học sinh lớp 12E Trường THPT chuyên Quang Trung, Bình Phước, với ước mơ nghề nghiệp là Chuyên viên Marketing.

4. Thí sinh Huỳnh Thanh Nhật – học sinh lớp 12/4 Trường THPT Nguyễn Văn Tiếp, Tiền Giang, với ước mơ nghề nghiệp là Giáo viên Ngữ văn.

5. Thí sinh Nguyễn Hoàng Quỳnh – học sinh lớp 12 Hoá Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Bà Rịa - Vũng Tàu, với ước mơ nghề nghiệp là Bác sĩ gây mê hồi sức.

6. Thí sinh Ngô Thanh Tâm – học sinh lớp 11C1 Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ, với ước mơ nghề nghiệp là Lính cứu hoả.

7. Thí sinh Dương Thạch Thảo – học sinh lớp 10A1 Trường THPT Trấn Biên, Đồng Nai, với ước mơ nghề nghiệp là Kỹ sư nông nghiệp.

8. Thí sinh Huỳnh Phan Minh Thư – học sinh lớp 12A Trung tâm Giáo dục thường xuyên Quận 4, TP.HCM, với ước mơ nghề nghiệp là Giáo viên dạy nghề Thẩm mỹ.

9. Thí sinh Đặng Thị Thuỳ Trang – học sinh lớp 12A10 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, TPHCM, với ước mơ nghề nghiệp là Biên đạo múa.

10. Thí sinh Nguyễn Đoàn Thanh Vân – học sinh lớp 12A3 trường THPT Lê Hồng Phong, Lâm Đồng, với ước mơ nghề nghiệp là Giáo viên tiếng Anh.

1. Thí sinh Trần Huỳnh Tường Vy – học sinh lớp 12 Sinh, trường Phổ thông năng khiếu – ĐHQG-HCM, TPHCM, với ước mơ nghề nghiệp là Bác sĩ thú y.

12. Thí sinh Trần Thị Thanh Xuân – học sinh lớp 11 Sinh Trường Phổ thông năng khiếu ĐHQG - HCM, TPHCM, với ước mơ nghề nghiệp là Bác sĩ răng hàm mặt.

13. Thí sinh Mai Nguyễn Hoàng Nam – học sinh lớp 12T2 trường THPT chuyên Bình Long, Bình Phước với ước mơ nghề nghiệp là Kỹ sư điện tử.

VÕ THẮM

 >> 86 thí sinh thi Bán kết 1 cuộc thi Thực hiện ước mơ lần 5

>> Sôi nổi vòng bán kết 2 cuộc thi Thực hiện ước mơ lần 5

13 thí sinh vào vòng chung kết Cuộc thi Thực hiện ước mơ lần 5 ảnh 3

Các tin, bài viết khác

Tin cùng chuyên mục