Học sinh trung học thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật

Ngày 6-3, tại Phú Thọ, Bộ GD-ĐT phối hợp với UBND tỉnh Phú Thọ khai mạc cuộc thi khoa học kỹ thuật (KHKT) cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2016 - 2017 khu vực phía Bắc.

(SGGP).- Ngày 6-3, tại Phú Thọ, Bộ GD-ĐT phối hợp với UBND tỉnh Phú Thọ khai mạc cuộc thi khoa học kỹ thuật (KHKT) cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2016 - 2017 khu vực phía Bắc.

Theo Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Nghĩa, từ năm học 2011 - 2012, Bộ GD-ĐT đã triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học của học sinh THCS, THPT và tổ chức cuộc thi KHKT cấp quốc gia dành cho học sinh trung học (ViSEF), thu hút hàng ngàn học sinh tham gia.

Đề tài Hệ thống chưng cất tinh dầu từ vỏ bưởi của Trường THPT Nguyễn An Ninh, TPHCM

Trên cơ sở kết quả cuộc thi quốc gia, Bộ GD-ĐT đã cử học sinh tham dự cuộc thi KHKT quốc tế (Intel ISEF) và các cuộc thi, hội trợ, triển lãm quốc tế về sáng tạo KHKT. Năm nay, cuộc thi quốc gia sẽ chọn những thí sinh xuất sắc nhất tham gia hội thi Intel ISEF tổ chức tại Hoa Kỳ vào tháng 5 tới.

Năm 2017 là năm thứ tư Bộ GD-ĐT tổ chức cuộc thi KHKT cấp quốc gia dành cho học sinh trung học trên phạm vi toàn quốc. Cuộc thi năm nay có 458 dự án ở 22 lĩnh vực, 821 học sinh tham dự, tăng 18 dự án so với năm học trước.

PHAN THẢO

Tin cùng chuyên mục