TPHCM: 23 người được bình chọn là Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú

Đó là kết quả vừa được Hội đồng cấp TPHCM bình chọn là Nhà giáo nhân dân (NGND), Nhà giáo ưu tú (NGƯT) năm 2017.

(SGGP).- Đó là kết quả vừa được Hội đồng cấp TPHCM bình chọn là Nhà giáo nhân dân (NGND), Nhà giáo ưu tú (NGƯT) năm 2017.

Trong số này, chỉ có duy nhất PGS-TS Cao Minh Thì (80 tuổi), nguyên Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo TPHCM, được bình chọn NGND.

NGƯT, PGS, TS Cao Minh Thì tại buổi họp mặt cán bộ-chuyên viên-nhân viên cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM các thời kỳ. Ảnh HCM-EDU

Số còn lại được bình chọn là NGƯT đến từ nhiều trường bậc mầm non, trung học, trung tâm giáo dục thường xuyên và các nhà quản lý giáo dục. Người trẻ tuổi nhất được bình chọn NGƯT năm nay là thầy Vương Mộng Long, 44 tuổi, giáo viên Trường Tiểu học Cần Thạnh, huyện Cần Giờ.

Tiêu chuẩn được xét danh hiệu NGND là đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu NGƯT từ 6 năm trở lên, có nhiều thành tích nổi bật cống hiến cho ngành giáo dục; đồng thời có nhiều sáng kiến, giải pháp, đề tài nghiên cứu khoa học được ứng dụng rộng rãi trong công tác giảng dạy, giáo dục hoặc quản lý giáo dục…

Còn danh hiệu NGƯT được xét cho giáo viên, cán bộ quản lý hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có ít nhất 7 năm là chiến sĩ thi đua cơ sở; có phẩm chất đạo đức tốt, tận tụy với nghề, thương yêu, chăm sóc, giáo dục học trò; gương mẫu…


KHÁNH HÀ

Tin cùng chuyên mục