Đà Nẵng lần đầu tiên tổ chức Ngày hội giao lưu ngôn ngữ

Sáng nay, 21-1, tại Trường THPT Phan Châu Trinh (Đà Nẵng), Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng tổ chức Ngày hội giao lưu ngôn ngữ lần thứ I. Tham gia ngày hội lần này có đại diện các Lãnh sự quán Liên bang Nga, Lãnh sự quán CHDCND Lào và gần 1.000 học sinh đến từ các trường trên địa bàn TP Đà Nẵng.
Đà Nẵng lần đầu tiên tổ chức Ngày hội giao lưu ngôn ngữ

(SGGPO).- Sáng nay, 21-1, tại Trường THPT Phan Châu Trinh (Đà Nẵng), Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng tổ chức Ngày hội giao lưu ngôn ngữ lần thứ I. Tham gia ngày hội lần này có đại diện các Lãnh sự quán Liên bang Nga, Lãnh sự quán CHDCND Lào và gần 1.000 học sinh đến từ các trường trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Ngày hội giao lưu ngôn ngữ diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 21 đến hết ngày 22-1 với nhiều hoạt động phong phú và đặc sắc. Đây hoạt động thiết thực của các trường cao đẳng, đại học, các trường THPT, THCS, và hơn 20 trung tâm đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ đóng trên địa bàn TP Đà Nẵng. Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng 20 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương, hướng đến năm APEC Việt Nam 2017...

Hình ảnh tại Ngày hội giao lưu ngôn ngữ tại TP Đà Nẵng

Ngày hội giao lưu ngôn ngữ hướng đến truyền thông và  đẩy mạnh phong trào học ngoại ngữ của đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh nhằm đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo, hội nhập quốc tế.

Tham gia ngày hội, các đội tham dự phải trải qua các phần thi: dân vũ quốc tế, thuyết trình về các quốc gia APEC, tìm kiếm tài năng ngoại ngữ, hát ca khúc tiếng nước ngoài bằng nhiều ngôn ngữ như Anh, Pháp, Hàn, Nhật... Thông qua đó, ban tổ chức tìm ra những em học sinh có khả năng học tốt nhiều ngoại ngữ, góp phần cổ động phong trào học ngoại ngữ.

Đà Nẵng lần đầu tiên tổ chức Ngày hội giao lưu ngôn ngữ ảnh 3

Một số hình ảnh tại Ngày hội giao lưu ngôn ngữ lần thứ I tại Đà Nẵng

Trong khuôn khổ của ngày hội có 20 gian hàng của các đơn vị tham gia, đặc biệt Sở GD-ĐT phối hợp với Tổ chức Green Việt triển lãm, truyền thông về loại Voọc Chà Vá chân nâu - một biểu tượng của APEC 2017.

Ông Nguyễn Đình Vĩnh, Giám đốc Sở GD-ĐT Đà Nẵng nhìn nhận: “ngành Giáo dục Đà Nẵng chủ trương tổ chức hoạt động giao lưu ngôn ngữ nhằm góp phần xây dựng Đà Nẵng thật sự trở thành nơi tụ hội nhiều tiếng nói, nhiều ngôn ngữ của nhiều quốc gia, một môi trường học tập, ứng dụng sử dụng ngoại ngữ tích cực và tiến bộ, cả trong nhà trường và ngoài cộng đồng xã hội. Sự kiện lần này sẽ trực tiếp khích lệ, động viên, kêu gọi tinh thần học ngoại ngữ mạnh mẽ, lan tỏa trong cộng đồng xã hội, đặc biệt là  giới trẻ tại Đà Nẵng".

Tuyết Mai - Nguyên Khôi

Tin cùng chuyên mục