Tuyên dương 65 tập thể, cá nhân “Sinh viên 5 tốt” năm 2016

Tối 8-1, tại TPHCM, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức kỷ niệm 67 năm ngày truyền thống học sinh - sinh viên (HS-SV) Việt Nam (9-1-1950 _ 9-1-2017) và tuyên dương SV đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” năm 2016.
Tuyên dương 65 tập thể, cá nhân “Sinh viên 5 tốt” năm 2016

(SGGP).- Tối 8-1, tại TPHCM, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức kỷ niệm 67 năm ngày truyền thống học sinh - sinh viên (HS-SV) Việt Nam (9-1-1950 _ 9-1-2017) và tuyên dương SV đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” năm 2016.

Đến dự có các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các đồng chí nguyên là lãnh đạo TPHCM qua các thời kỳ.

Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng chúc mừng các cá nhân đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”

Năm nay, danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương được trao cho 53 cá nhân SV và 12 tập thể SV. Những cá nhân và tập thể được tuyên dương là những hình mẫu SV có đạo đức tốt, học tập tốt, tình nguyện tốt, thể lực tốt và hội nhập tốt.

Điển hình như SV Nguyễn Đình Luận (Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia TPHCM) có điểm học tập 9,67, đạt danh hiệu Quả cầu vàng năm 2015, có sản phẩm lọt tốp 8 giải thưởng Nhân tài đất Việt năm 2015. Hay như Nguyễn Thị Thu Trang (Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội), điểm học tập 3.9/4, tham gia nhiều chương trình tình nguyện, giao lưu quốc tế; SV Vũ Đức Anh (Đại học Hồng Đức, tỉnh Thanh Hóa), đoạt giải nhì hội thi Olympic Kinh tế lượng toàn quốc, điểm trung bình học tập 3.97/4.

Tại lễ tuyên dương, các SV đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” được Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tặng bằng khen, biểu trưng và phần thưởng 5 triệu đồng/cá nhân, tập thể. Ngoài ra, trong đêm 8-1, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cũng trao giải thưởng “Sao tháng Giêng” năm 2016 cho 100 sinh viên được bình xét từ 55 tỉnh - Thành đoàn, Đoàn trực thuộc, các trường đại học, cao đẳng, học viên trong cả nước. Dịp này, Hội Sinh viên TPHCM cũng trao danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp thành phố cho 121 SV và danh hiệu “Học sinh 3 tích cực” cho 105 học sinh. 

Phát biểu tại lễ tuyên dương, đồng chí Trương Thị Mai chúc mừng các cá nhân và tập thể được tuyên dương danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”. Đồng thời tin tưởng lớp SV thời đại mới sẽ phấn đấu, nỗ lực nâng cao trình độ, tiếp cận đỉnh cao khoa học, khẳng định sự trưởng thành, nêu cao lòng yêu nước và trách nhiệm công dân; nâng cao ý chí lập thân, lập nghiệp, sẵn sàng đóng góp cho cộng đồng, sự phát triển của đất nước.

Đồng chí Trương Thị Mai lưu ý, quá trình hội nhập vào sự chuyển động của kinh tế toàn cầu, lớp trẻ, nhất là SV cần phải sáng tạo hơn, tiên phong hơn, tạo nên sự bứt phá, vượt qua những thách thức để đi đến thành công. Đồng chí Trương Thị Mai cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, đặc biệt là Hội sinh viên dành nhiều hơn sự quan tâm, chăm lo, bồi đắp lý tưởng cách mạng, tinh thần tự tôn dân tộc cho lực lượng SV, để qua đó thế hệ trẻ tiếp tục gặt hái được nhiều thành tích trong học tập, cuộc sống, góp phần xây dựng đất nước phát triển hơn.

TUẤN VŨ

Tin cùng chuyên mục