Quận 5 và 6 công bố kế hoạch tuyển sinh đầu cấp năm học 2015-2016

Quận 5 và quận 6 vừa công bố kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2015-2016.

(SGGPO).- Quận 5 và quận 6 vừa công bố kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2015-2016.

Theo đó, việc tuyển sinh theo phân tuyến và ở bậc mầm non, 2 quận này đều đảm bảo việc huy động 100% trẻ 5 tuổi (sinh năm 2010) đang cư ngụ tại quận vào các trường mầm non trên địa bàn cư trú. Đối với các trường hợp không có hộ khẩu (KT3) tại quận phải được hội đồng tuyển sinh của quận phê duyệt.

Về kế hoạch tuyển sinh ở quận 5: đối với lớp 1 sẽ tuyển 3.160 chỉ tiêu. Thời gian ra thông báo từ ngày 1 đến ngày 27-6 và các trường tiểu học sẽ nhận hồ sơ từ ngày 29-6 đến ngày 4-7, công bố danh sách ngày 31-7. Trường hợp học sinh có hộ khẩu tập thể hoặc mới chuyển hộ khẩu hoặc tạm trú KT3 tại quận 5 kể từ tháng 1 năm 2015, Ban chỉ đạo tuyển sinh của quận sẽ xem xét phân bổ trường học tùy theo tình hình cụ thể. Về tuyển sinh lớp 6, toàn quận có 3.447 chỉ tiêu, trong đó trường THCS Hồng Bàng có 19 lớp 6 với 782 chỉ tiêu. Học sinh các trường Tiểu học Minh Đạo, Chính Nghĩa có hộ khẩu ngoài quận 5 được phân bổ về Trường THCS Hồng Bàng trên cơ sở xét điểm từ cao xuống đến khi đủ chỉ tiêu được giao. Số học sinh còn lại sẽ được phân bổ về các trường THCS Mạch Kiếm Hùng, Trần Bội Cơ (theo sự phân bổ như trên)

Học sinh có hộ khẩu thường trú hoặc KT3 tại quận nhưng học tại các trường ngoài quận, thực hiện đúng việc phân tuyến do phòng GD quận qui định như sau: THCS Ba Đình ưu tiên Phường 1, 2, 3, 4; Kim Đồng (Phường 5, 6, 7); Lý Phong (Phường 8, 9); Mạch Kiếm Hùng (Phường 10, 11); Hồng Bàng (Phường 12); Trần Bội Cơ (Phường 13, 14, 15).

Chương trình tăng cường tiếng Anh triển khai tại 4 trường gồm: THCS Hồng Bàng, Kim Đồng, Ba Đình và Trần Bội Cơ. Trường hợp học sinh có hộ khẩu tập thể hoặc mới chuyển hộ khẩu hoặc tạm trú KT3 tại quận 5 kể từ tháng 1 năm 2015, Ban chỉ đạo tuyển sinh của quận sẽ xem xét phân bổ trường học tùy tình hình cụ thể. Từ ngày 15 đến ngày 20- 6, các trường THCS nhận hồ sơ của học sinh, ngày 10-7 công bố danh sách.

* Về kế hoạch tuyển sinh ở quận 6: Đối với lớp 1 sẽ tuyển theo phân tuyến với 4.217 chỉ tiêu. Theo đó, phường gửi giấy báo nhập học từ ngày 10- 20-6 và các trường tiểu học tuyển sinh từ ngày 1 đến 22-7, công bố danh sách học sinh ngày 31-7. Về tuyển sinh vào lớp 6, toàn quận tuyển  3657 chỉ tiêu. Học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học được phân tuyến vào các trường THCS gần nơi cư trú. Riêng học sinh các phường không có trường THCS trên địa bàn được phân tuyến các trường xa nơi cư trú hơn.Thời gian tuyển sinh vào lớp 6 từ 15-6 đến 13-7.

Khánh Bình

Tin cùng chuyên mục