100% học sinh, sinh viên hoàn thành môn học giáo dục quốc phòng

(SGGP).- Theo đại tá Phạm Tiến, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM, trong năm 2014, kết quả kiểm tra đánh giá cho thấy môn học giáo dục quốc phòng đã được triển khai ở 184 trường THPT, 42 trường cao đẳng nghề và trung cấp chuyên nghiệp. Trong đó đã có 100% học sinh, sinh viên hoàn thành kiến thức môn học. Tuy nhiên hiện nay vẫn tồn tại những hạn chế như một số trường THPT chưa đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, thao trường, bãi tập không đáp ứng yêu cầu tập luyện của môn học; một số đơn vị chưa quan tâm đầu tư cho công tác đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng; vẫn còn tình trạng các trường hợp đồng với các cơ quan, cá nhân không có chức năng tổ chức giảng dạy môn giáo dục quốc phòng cho học sinh.

(SGGP).- Theo đại tá Phạm Tiến, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM, trong năm 2014, kết quả kiểm tra đánh giá cho thấy môn học giáo dục quốc phòng đã được triển khai ở 184 trường THPT, 42 trường cao đẳng nghề và trung cấp chuyên nghiệp. Trong đó đã có 100% học sinh, sinh viên hoàn thành kiến thức môn học. Tuy nhiên hiện nay vẫn tồn tại những hạn chế như một số trường THPT chưa đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, thao trường, bãi tập không đáp ứng yêu cầu tập luyện của môn học; một số đơn vị chưa quan tâm đầu tư cho công tác đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng; vẫn còn tình trạng các trường hợp đồng với các cơ quan, cá nhân không có chức năng tổ chức giảng dạy môn giáo dục quốc phòng cho học sinh.

Phó giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Văn Hiếu cho biết, năm học qua mới có 729 giáo viên được công nhận đủ trình độ dạy môn giáo dục quốc phòng. Về lâu dài cần có thêm định biên cũng như các chế độ, chính sách phù hợp hơn cho nhóm đối tượng này để hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra của thành phố. 

THU TÂM

Tin cùng chuyên mục