Nghị quyết 29 giúp đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục

Ngày 31-3, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận dự hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện đổi mới toàn diện giáo dục đào tạo theo Nghị quyết 29 tại Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TPHCM.

(SGGP).- Ngày 31-3, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận dự hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện đổi mới toàn diện giáo dục đào tạo theo Nghị quyết 29 tại Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TPHCM.

Theo PGS-TS Đỗ Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TPHCM, sau 2 năm thực hiện Nghị quyết 29, trường đã đổi mới toàn diện về công tác quản lý, đổi mới chương trình và phương pháp đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo. Đặc biệt, trường đã thiết kế lại toàn bộ chương trình theo tiêu chuẩn của CDIO và tích hợp chuẩn ABET cho khối ngành kỹ thuật và công nghệ. Ngoài mục tiêu trên, trường phấn đấu đến năm 2020 đội ngũ giảng viên đạt 40% tiến sĩ và 60% đạt trình độ thạc sĩ.

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận biểu dương tập thể nhà trường đã thực hiện tốt và quán triệt tinh thần của Nghị quyết 29. Bộ trưởng nhấn mạnh: “Với đặc thù là trường sư phạm kỹ thuật lớn nhất phía Nam, trường phải phấn đấu hơn nữa và kiên trì thực hiện đào tạo theo nhu cầu xã hội, góp phần thực hiện chủ trương phân luồng”. Về trở thành trường đại học trọng điểm và mở phân hiệu, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận cho rằng trường cần chuẩn bị các điều kiện đảm bảo chất lượng, nguồn lực vững mạnh thì Bộ sẽ xem xét và trình Chính phủ phê duyệt.  

Dịp này, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận cùng Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TPHCM dự lễ và cắt băng khánh thành phòng học số do Chính phủ Hoa Kỳ và Intel tài trợ với trị giá hơn 5 tỷ đồng.

THANH HÙNG

Tin cùng chuyên mục