Gần 300 lượt học sinh phải thi bơi lội trong giá rét ở Quảng Bình

(SGGPO).- Ngày 20-2 Phòng giáo dục huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) cho biết, mặc dù mưa rét nhưng môn bơi lội trong hội khỏe Phù Đổng của ngành giáo dục huyện vẫn được tổ chức cho gần 300 lượt học sinh cấp tiểu học và THCS tại đập tràn xã Quảng Phong.

(SGGPO).- Ngày 20-2 Phòng giáo dục huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) cho biết, mặc dù mưa rét nhưng môn bơi lội trong hội khỏe Phù Đổng của ngành giáo dục huyện vẫn được tổ chức cho gần 300 lượt học sinh cấp tiểu học và THCS tại đập tràn xã Quảng Phong.

Ông Đặng Xuân lộc, Trưởng phòng giáo dục huyện Quảng Trạch cho biết, giải bơi gồm hai cấp tiểu học và THCS, trong đó cấp tiểu học có 69 lượt em, cấp THCS có 220 lượt học sinh. Theo đó, cuộc thi diễn ra trong 2 ngày 19 và 20-2 giữa tiết trời giá rét. Nhiệt độ trung bình 13°, có nơi xuống 10°, rất lạnh.

Nhiều phụ huynh phản ánh, tại hiện trường bơi là con đập chứa nước của xã Quảng Phong giữa đồng không mông quạnh, người lớn mang nhiều áo vẫn còn lạnh không chịu nổi, nhưng các cháu vẫn phải tuần tự cởi áo quần dài, mang đồ bơi ngắn củn, lao mình xuống nước lạnh để thi đua bơi lội.

Ông Lộc lý giải phải bơi giữa trời rét là do lịch đã lên từ trước, lại nhiều việc nên không thể hồi lại.

Hiện một số phụ huynh có con em thi bơi cho biết, có một số cháu đã bị cảm sốt do cuộc thi bơi này. Trong khi đó, ông Lộc cho rằng, sẽ triển khai kiểm tra ở tất cả các trường trong huyện, nếu em nào bị đau ốm do bơi sẽ cấp phát thuốc miễn phí.

Minh Phong

Tin cùng chuyên mục