Học sinh Việt Nam đoạt 5 huy chương tại Olympic khoa học trẻ quốc tế

Chiều 17-12, tại Hà Nội, Bộ GD-ĐT đã tổ chức lễ đón đoàn học sinh Việt Nam tham dự Olympic khoa học trẻ quốc tế (IJSO) lần thứ 11 tại Argentina trở về, với 5/6 học sinh của đoàn đoạt huy chương, trong đó có 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Đây là thành tích cao nhất trong 7 kỳ tham dự Olympic khoa học trẻ quốc tế của học sinh Việt Nam.

Cả 5 huy chương của đoàn Việt Nam giành được đều thuộc về học sinh Trường THPT Hà Nội Amsterdam, trong đó 2 huy chương vàng thuộc về hai em Mai Đặng Quân Anh và Đinh Anh Dũng; em Nguyễn Bằng Thanh Lâm và Nguyễn Đức Quang đoạt huy chương bạc, em Nguyễn Minh Chính đoạt huy chương đồng. Với kết quả trên, đoàn học sinh Việt Nam nằm trong tốp 5 đoàn có thành tích xuất sắc nhất cuộc thi.

Cuộc thi Olympic khoa học trẻ quốc tế 2014 có 234 học sinh đến từ 41 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự. Trong cuộc thi, các thí sinh phải vận dụng linh hoạt kiến thức tích hợp, liên môn để giải quyết các vấn đề gắn bó với thực tiễn cuộc sống.

MINH TÂM

Tin cùng chuyên mục