* Đề thi hay, vừa sức, bám sát thời sự
(SGGP).- Ngày 9-7, thí sinh dự thi ĐH đợt 2 đã hoàn tất môn thi đầu tiên. Thí sinh thi khối B, D hoàn tất thi môn Toán; thí sinh thi khối C hoàn tất thi môn Địa lý.
Báo cáo nhanh về ngày thi 9-7 của Bộ GD-ĐT cho thấy, cả nước có 125 trường tổ chức thi với 1.050 điểm thi; 24.407 phòng thi. Ngày hôm qua, cả nước có 648.102 thí sinh dự thi, đạt 78.09% trên tổng số thí sinh đăng ký dự thi.
Bộ GD-ĐT cho hay, đề thi đại học đợt 2 (môn Toán khối B, D và môn Địa lý khối C) được bảo mật tuyệt đối trong tất cả các khâu; không có sai sót. Theo đánh giá chung ban đầu, đề thi môn Toán khối B và D bám sát kiến thức cơ bản, nằm trong chương trình THPT, có tính phân loại cao; đề thi môn Địa lý gắn với thực tiễn và tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, đề cập đến vấn đề biển đảo, khái quát về biển Đông, vấn đề an ninh và tài nguyên biển của Việt Nam…
Về công tác coi thi, các hội đồng tuyển sinh thực hiện nghiêm túc quy định của Quy chế thi tuyển sinh; không khí trường thi trật tự, an toàn. Các vi phạm Quy chế tuyển sinh được phát hiện, xử lý nghiêm túc, kịp thời. Trong ngày thi đầu tiên, cả nước có có 125 thí sinh vi phạm bị xử lý kỷ luật (khiển trách: 34; cảnh cáo: 10; đình chỉ: 81); có 2 cán bộ tham gia công tác tuyển sinh vi phạm bị xử lý kỷ luật khiển trách. Trong đó riêng buổi thi sáng 9-7 cả nước chỉ có 22 thí sinh vi phạm bị xử lý kỷ luật, nhưng buổi thi buổi chiều (các môn Sinh khối B, Anh khối D, sử khối C) thì số thí sinh vi phạm tăng vọt lên với 103 thí sinh). Điều đáng tiếc là số bị đình chỉ thi chủ yếu mang điện thoại di động và tài liệu trái phép vào phòng thi.
Sau khi hoàn tất môn Địa lý của khối C, nhiều thí sinh ra khỏi phòng thi với tâm trạng khá vui vẻ, thậm chí nhiều thí sinh hân hoan vì đã “trúng tủ”. Đề gồm 4 câu, trong đó 3 câu phần chung, 1 câu phần riêng. Đáng chú ý, 2/3 câu ở phần chung đề cập đến vấn đề phát triển kinh tế biển đảo của nước ta. Cụ thể, ý 1 câu 1 yêu cầu thí sinh trình bày khái quát về biển Đông và nêu các thiên tai ở vùng ven biển nước ta. Toàn bộ câu 2 (3 điểm) yêu cầu thí sinh nêu những điều kiện thuận lợi về tự nhiên để phát triển ngành thủy sản nước ta; trình bày việc khai thác tài nguyên khoáng sản ở vùng biển nước ta. Tại sao các đảo và quần đảo có ý nghĩa chiến lược trong việc phát triển kinh tế và bảo vệ an ninh vùng biển?
Đây là kiểu đề không có gì mới lạ ít nhất trong vòng 3 năm trở lại đây vì cả đề địa thi tốt nghiệp THPT và thi ĐH hàng năm đều đề cập đến vấn đề biển đảo. Bởi thế, hầu như giáo viên và học sinh đều xác định sẵn tâm thế để học tốt nội dung này. Điều đó cũng đồng thời giúp thế hệ học sinh quan tâm hơn đến biển đảo, vấn đề có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với quốc gia.
Nhiều thí sinh được hỏi cũng thể hiện sự hài lòng với đề địa, nhất là khi bám sát thời sự xã hội. Nhiều em cho biết, dù đề thi không có từ nào đề cập đến 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa nhưng khi làm bài, đa số các em đều đề cập đến 2 quần đảo này. Câu hỏi cũng đã xác định cho thế hệ trẻ về chủ quyền biển đảo cùng suy nghĩ sẽ phải sử dụng, khai thác tài nguyên đất nước như thế nào cho hiệu quả cũng như giá trị của đảo và biển đảo trong vai trò bảo vệ đất nước.
PHAN THẢO
*****
Môn Địa lý: Bám sát thời sự
Đề thi bao quát toàn bộ chương trình môn Địa lý lớp 12, gồm Phần riêng: Câu 1 có 2 câu (1 câu về tự nhiên, 1 câu về dân cư); Câu 2 có 2 câu (1 câu về ngành kinh tế, 1 câu về vấn đề biển - đảo); Câu 3: Vẽ biểu đồ và nhận xét. Phần riêng: Câu 4.a: Câu hỏi nằm trong chương trình chuẩn; Câu 4.b: Câu hỏi nằm trong chương trình nâng cao.
Đề có những câu hỏi nhằm kiểm tra kiến thức cơ bản của thí sinh (Câu hỏi nằm trong chương trình học nên chỉ cần học kỹ, nắm vững bài thì các em sẽ trả lời được. Việc lồng ghép câu hỏi về biển Đông trong đề thi theo tôi rất là hay: Vừa hỏi trực tiếp vấn đề biển - đảo, vừa hỏi gián tiếp thông qua khai thác tài nguyên (thủy sản, khoáng sản vùng ven biển, thiên tai…).
Vũ Như Thiên Hương
(giáo viên môn Địa Trường THPT Nhân Việt)
Toán khối B: Câu phân loại khó
Nhìn chung đề thi năm nay, học sinh trung bình có thể đạt trên 6 điểm. Đề thi có tính phân loại ở phân khúc học sinh khá giỏi (điểm 8, 9, 10) vì có ba câu khó: câu 7 (cả 7a, 7b), câu 3, câu 6. Nhìn chung các câu 1, 2, 4, 5 là các câu cơ bản học sinh trung bình bình tĩnh có thể dễ dàng làm tốt phần này. Trong phần riêng, câu 8a, 8b khá cơ bản học sinh khá có thể làm được. Câu khó năm nay (theo truyền thống) vẫn rơi vào phần bất đẳng thức và nằm ở câu 6 nhưng bài toán này có thể khó hơn với các em HS so với mọi năm vì không có điều kiện ràng buộc.
Hoàng Trọng Thủy
(Tổ toán Trung tâm LTĐH Thành Đô Q3 TPHCM)
Đề Anh khối D: Quá dễ
Nhìn chung đề thi năm nay dễ hơn so với năm trước, Phần đọc hiểu dễ hơn nhiều. Kiến thức lớp 12 chiếm khoảng 70%. Thí sinh học lực khá có thể dễ dàng đạt trên 6 điểm. Tuy nhiên, đề thi cũng có tính phân loại cao ở mức điểm giỏi vì có nhiều câu hỏi khó dễ nhầm lẫn câu 31, 33, 62, 63 của mã đề 815, thí sinh muốn giải quyết được những câu hỏi khó này đòi hỏi phải chú ý phần ngữ pháp và cụm từ đi chung thì mới giải quyết được.
Th.S Lại Thị Thắm
(Tổ trưởng tổ Anh văn Trung tâm LTĐH Thành Đô)
Môn Lịch sử: Dễ
Đề thi môn Lịch sử năm nay tương đối dễ, kiến thức phần lớn nằm trong lớp 12. Đối với học sinh học chương trình chuẩn, chỉ cần học thuộc bài kỹ đều có thể đạt điểm trên 7. Phần chung khá dễ, thí sinh chỉ cần siêng năng học thuộc và nắm được bài là có thể làm tốt. Tuy nhiên, đề thi năm nay cũng có tính phân hóa tốt ở phân khúc điểm giỏi vì phần lịch sử nước ngoài (câu 4a, 4b) là câu khó đòi hỏi thí sinh phải biết tổng hợp các sự kiện từ sau năm 1945.
Tổ Lịch sử
Trường THPT Nhân Việt
Đề Sinh học: Nhẹ nhàng
Nhìn chung môn Sinh năm nay khá nhẹ nhàng. Học sinh trung bình có thể dễ dàng đạt trên điểm 5. Đề thi chỉ nâng cao hơn một chút so với đề thi tốt nghiệp THPT (bám sát sách giáo khoa). Học sinh hiểu bài và vận dụng tốt hơn nữa các dạng bài tập trong sách giáo khoa có thể đạt trên 7 điểm. Tuy nhiên đề thi có tính phân loại rất tốt ở phân khúc 9 đến 10 điểm vì đòi hỏi thí sinh phải hiểu rất kỹ bài và sáng tạo mới có thể giải được.
Dương Kim Loan
(Tổ trưởng tổ Sinh - Trung tâm LTĐH Thành Đô)
| |
>> Gợi ý bài giải môn Toán khối B
>> Gợi ý bài giải môn Toán khối D