Hôm nay, 40.390 thí sinh TPHCM thi lớp 10

Trong 2 ngày 21 và 22-6, 40.390 thí sinh ở TPHCM sẽ bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2013-2014. Trong số này có 33.728 thí sinh dự thi vào lớp 10 thường và 6.662 thí sinh dự thi lớp 10 chuyên. TPHCM tổ chức 84 hội đồng coi thi, trong đó có 73 hội đồng thường và 11 hội đồng chuyên.

(SGGP).- Trong 2 ngày 21 và 22-6, 40.390 thí sinh ở TPHCM sẽ bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2013-2014. Trong số này có 33.728 thí sinh dự thi vào lớp 10 thường và 6.662 thí sinh dự thi lớp 10 chuyên. TPHCM tổ chức 84 hội đồng coi thi, trong đó có 73 hội đồng thường và 11 hội đồng chuyên.

Theo Sở GD-ĐT TPHCM, năm nay đề thi tập trung ở kiến thức lớp 9, có phần căn bản theo kiến thức chung. Đây là đề thi tuyển sinh nên mức độ khó, “gài bẫy” cao, trong đó các câu khó sẽ chiếm 2-3 điểm ở mỗi môn thi. Muốn làm bài tốt, thí sinh phải bình tĩnh, tỉnh táo, phân loại đề, chọn cách làm tốt nhất và vận dụng kiến thức đã học suốt 4 năm học THCS. Thí sinh phải chú ý đọc kỹ đề thi, phân bổ thời gian làm bài hợp lý nếu không sẽ mất điểm. Theo ông Hồ Phú Bạc, Trưởng phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục Sở GD-ĐT TPHCM, thi tuyển sinh lớp 10 không có chế độ đặc cách cho học sinh bỏ thi vì bệnh tật, tai nạn giao thông khi đang thi cũng như di chuyển trên đường đi thi và về nhà. Học sinh cần giữ sức khỏe, thận trọng trong ăn uống, sinh hoạt vì nếu để xảy ra sự cố, gặp tai nạn thì đến kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm sau mới được thi lại. Để tránh vi phạm trong thi cử, phụ huynh nên nhắc nhở thí sinh để điện thoại ở nhà và không được mang tài liệu theo. Thí sinh cần lưu ý, nếu đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi.

Ngày 21-6, sáng thi môn Ngữ văn (thời gian làm bài 120 phút), chiều thi môn Ngoại ngữ (60 phút); ngày 22-6, sáng thi môn Toán (120 phút), chiều thi môn chuyên (120 - 150 phút).

KHÁNH BÌNH

Tin cùng chuyên mục