Tuyển sinh 2014 - Tăng đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ

Tuyển sinh 2014 - Tăng đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ

Ngày 27-12, Bộ GD-ĐT đã tổ chức hội nghị kế hoạch ngân sách năm 2014 đối với các trường, các đơn vị trực thuộc Bộ GD-ĐT. Bộ GD-ĐT công bố, năm 2014 sẽ tăng quy mô đào tạo sau đại học; đối với chỉ tiêu đại học, cao đẳng chính quy giữ ổn định để nâng cao chất lượng.

Cụ thể, kế hoạch tuyển sinh năm 2014 tiếp tục thực hiện theo quy định hiện hành, việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh theo định hướng tăng khoảng 7% đối với đào tạo tiến sĩ và khoảng 5% đối với đào tạo thạc sĩ so với năm 2013. Chỉ tiêu ĐH, CĐ chính quy thì giữ ổn định quy mô đào tạo để nâng cao chất lượng đào tạo. Bộ yêu cầu, các cơ sở đào tạo phải đảm bảo cân đối chỉ tiêu đào tạo với các điều kiện đảm bảo chất lượng, đặc biệt là đội ngũ giảng viên giảng dạy theo chuyên ngành. Đồng thời điều chỉnh cơ cấu chỉ tiêu giữa các ngành theo hướng giảm chỉ tiêu nhóm ngành kinh tế - tài chính, quản trị kinh doanh, tăng chỉ tiêu nhóm ngành kỹ thuật công nghệ, nông lâm, y dược, nghệ thuật.

Sinh viên trong giờ học tin học tại Trường Dự bị đại học TPHCM. Ảnh: Mai Hải

Sinh viên trong giờ học tin học tại Trường Dự bị đại học TPHCM. Ảnh: Mai Hải

Cũng theo Bộ GD-ĐT, chỉ tiêu liên thông ĐH, CĐ chính quy xác định tối đa bằng 20% chỉ tiêu ĐH, CĐ chính quy tương ứng. Chỉ tiêu vừa học vừa làm, liên thông, văn bằng 2 theo hình thức vừa học vừa làm tiếp tục được xác định không vượt quá 50% so với chỉ tiêu chính quy. Riêng các trường sư phạm, để triển khai thực hiện việc đào tạo nâng chuẩn giáo viên, cần có đề án xác định rõ nhu cầu cần nâng chuẩn giáo viên. Vì hiện nay đã thừa giáo viên nên chỉ tiêu sư phạm sẽ điều chỉnh giảm trong những năm tới trên cơ sở đánh giá lại thực trạng đội ngũ giáo viên hiện nay so với nhu cầu. Ngoài ra, các trường ĐH tiếp tục giảm chỉ tiêu đào tạo TCCN theo lộ trình. Riêng đối với nhóm ngành y dược, để đảm bảo chất lượng đào tạo, Bộ GD-ĐT yêu cầu các cơ sở đào tạo có đào tạo nhóm ngành y dược xác định và đăng ký chỉ tiêu đào tạo nhóm ngành y dược chính quy năm 2014 trong tổng chỉ tiêu đào tạo chính quy.

Bộ GD-ĐT sẽ tiếp tục công tác kiểm tra, thanh tra việc tự xác định chỉ tiêu tuyển của các trường và có biện pháp xử lý nghiêm khắc các trường vi phạm trong công tác tuyển sinh theo quy định. Riêng những trường ĐH thuộc khối kinh tế - tài chính trực thuộc Bộ GD-ĐT được giao thí điểm tự chủ tài chính (gồm Trường ĐH Kinh tế quốc dân, Trường ĐH Hà Nội, Trường ĐH Ngoại thương, Trường ĐH Kinh tế TPHCM) sẽ tự đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên. “Từ năm 2014, ngân sách nhà nước cũng không hỗ trợ chi phí hoạt động không thường xuyên, và các trường nói trên sẽ thực hiện thí điểm cơ chế tự chủ tài chính theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ”, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho biết.

Bộ GD-ĐT cho biết, dự toán chỉ tiêu chi ngân sách nhà nước của bộ trong năm 2014 sẽ giảm khoảng 10% so với năm 2013 từ 6.576 tỷ đồng xuống còn 5.905 tỷ đồng. Trong đó, việc chi cho chương trình mục tiêu quốc gia sẽ giảm mạnh nhất (44%) so với 2013, chi thường xuyên sự nghiệp giảm 7%, chi đầu tư phát triển giảm 10%, các nhiệm vụ chi được Bộ Tài chính ấn định giảm 12%. Trong điều kiện miếng bánh ngân sách bị “hẻo” đi mà nhu cầu của các trường vẫn lớn, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga mong các trường, cơ sở giáo dục thuộc bộ cùng chia sẻ khó khăn và “cắt hết các hội thảo, hội nghị không cần thiết, hạn chế tối đa hoặc cắt hoàn toàn việc đi công tác nước ngoài”. Bộ yêu cầu, dù khó khăn nhưng dứt khoát lương cho cán bộ, giáo viên không được thiếu. Trường nào khó khăn phải báo cáo ngay để tìm hướng xử lý, khắc phục. Trong năm 2014, sẽ ưu tiên cho một số trường ĐH sư phạm theo hướng đổi mới phương pháp giảng dạy phục vụ triển khai đề án đổi mới căn bản, toàn diện, không đầu tư dàn trải, làm dứt điểm, có trọng tâm.

Hôm nay, 28-12, Bộ GD-ĐT tổ chức tổng kết công tác giáo dục ĐH-CĐ năm 2013, triển khai phương hướng tuyển sinh 2014.

LÂM NGUYÊN

Tin cùng chuyên mục