Tăng cường thông tin về biển Đông cho sinh viên, học sinh

Chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ GD-ĐT và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm học 2012 - 2013 nêu rõ, sẽ cung cấp thông tin định kỳ, có trọng tâm cho sinh viên, học sinh về tình hình an ninh quốc phòng, biển Đông, luật pháp quốc tế và các bằng chứng lịch sử về chủ quyền của quốc gia đối với vùng biển, lãnh hải, các đảo, các quần đảo, thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế.

(SGGP).- Chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ GD-ĐT và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm học 2012 - 2013 nêu rõ, sẽ cung cấp thông tin định kỳ, có trọng tâm cho sinh viên, học sinh về tình hình an ninh quốc phòng, biển Đông, luật pháp quốc tế và các bằng chứng lịch sử về chủ quyền của quốc gia đối với vùng biển, lãnh hải, các đảo, các quần đảo, thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế.

Trong năm học 2012 - 2013, hai bên sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả đề án “Tăng cường công tác giáo dục về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo vào chương trình giáo dục các cấp học và trình độ đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2010 - 2015” của Bộ GD-ĐT.

Ph.Thảo

Tin cùng chuyên mục