Bình Tân đưa vào sử dụng nhiều trường trong năm học mới

(SGGP).- Ngày 4-9, ông Phạm Văn Mười, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân TPHCM cho biết, dù mới tách quận nhưng đến năm học 2012 - 2013 quận Bình Tân đã xây mới và đưa vào sử dụng thêm 11 trường học đạt chuẩn quốc gia, đồng thời nâng cấp mở rộng 6 trường, tăng 385 phòng học, với tổng mức đầu tư khoảng 1.020 tỷ đồng. Sắp tới, quận sẽ xây dựng thêm 7 trường học với kinh phí ước khoảng 500 tỷ đồng. Với vốn khuyến khích xã hội hóa giáo dục trên địa bàn cũng đã tăng thêm 86 cơ sở giáo dục hệ tư thục, trong đó có 3 trường tiểu học, 2 trường THPT, 2 trường trung học nghề.

(SGGP).- Ngày 4-9, ông Phạm Văn Mười, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân TPHCM cho biết, dù mới tách quận nhưng đến năm học 2012 - 2013 quận Bình Tân đã xây mới và đưa vào sử dụng thêm 11 trường học đạt chuẩn quốc gia, đồng thời nâng cấp mở rộng 6 trường, tăng 385 phòng học, với tổng mức đầu tư khoảng 1.020 tỷ đồng. Sắp tới, quận sẽ xây dựng thêm 7 trường học với kinh phí ước khoảng 500 tỷ đồng. Với vốn khuyến khích xã hội hóa giáo dục trên địa bàn cũng đã tăng thêm 86 cơ sở giáo dục hệ tư thục, trong đó có 3 trường tiểu học, 2 trường THPT, 2 trường trung học nghề.

Năm học mới này, Bình Tân đưa vào sử dụng 2 trường học mới, với tổng kinh phí trên 336 tỷ đồng; tiếp nhận 2 trường tiểu học (55 phòng) và 2 trường THCS (71 phòng) từ các dự án trên địa bàn.

Dịp này, Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích quận 5 phối hợp với UBND quận Bình Tân tổ chức lễ khánh thành đưa vào sử dụng Trường THCS Huỳnh Văn Nghệ, nằm trong dự án Khu dân cư Vĩnh Lộc thuộc phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân. Trường có quy mô 31 phòng học và các phòng chức năng phục vụ công tác giảng dạy được xây dựng trên diện tích 14.000m2 do Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích quận 5 làm chủ đầu tư.

H.Thu - Đ.Lý

Tin cùng chuyên mục