Vụ gian lận thi cử ở Bắc Giang: Xử lý chưa triệt để?

Liên quan đến kết luận thanh tra về gian lận thi cử tại Bắc Giang, bên hành lang Quốc hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Thân Văn Khoa khẳng định, năm nay kết quả tốt nghiệp hơn 99% của Bắc Giang đánh giá được thực chất quá trình dạy học của tỉnh.

(SGGP). – Liên quan đến kết luận thanh tra về gian lận thi cử tại Bắc Giang, bên hành lang Quốc hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Thân Văn Khoa khẳng định, năm nay kết quả tốt nghiệp hơn 99% của Bắc Giang đánh giá được thực chất quá trình dạy học của tỉnh.

“Đồi Ngô là trường dân lập, có vấn đề trong quản lý, giảng dạy. Tiêu cực trong thi cử ở Đồi Ngô không phải là tình trạng phổ biến ở Bắc Giang” - ông Thân Văn Khoa nhấn mạnh. Việc làm của thí sinh quay clip đã phản ánh được sự vi phạm quy định của hội đồng thi. Nếu thí sinh không dũng cảm quay clip, sẽ không biết được sai phạm này.

Việc Sở GD-ĐT tỉnh Bắc Giang chỉ xem xét kỷ luật những người liên quan đến 2 clip gian lận (môn Toán, Hóa) trong khi có đầy đủ các clip quay cảnh gian lận ở 6 môn thi, gây hoài nghi trong dư luận về việc xử lý không triệt để. Ông Đỗ Việt Khoa, người cung cấp các clip này cho rằng, Sở GD-ĐT Bắc Giang đang né tránh việc mở rộng xử lý sai phạm tại THPT dân lập Đồi Ngô. Vì thí sinh quay tổng số 12 clip sai phạm ở 6 môn tại 2 phòng thi nhưng sở chỉ khiển trách 7 giám thị xuất hiện trong 2 clip môn Toán và Hóa ở phòng thi số 8. Ông Khoa cũng cho rằng, kết luận xử lý vụ việc chưa làm rõ vai trò tổ chức, sắp xếp người lấy đề, người giải, người photo, người phát phao...

Trước đó, ông Nguyễn Huy Bằng, Chánh thanh tra Bộ GD-ĐT cho biết, sau khi Sở GD-ĐT Bắc Giang công bố kết luận vụ việc mà xử lý không ổn, Bộ GD-ĐT sẽ làm lại theo quy định về thanh tra. Tuy nhiên, ông Bằng cho rằng, cách xử lý của Sở GD-ĐT Bắc Giang về cơ bản là nghiêm túc, hợp lý, hợp pháp. Theo ông Bằng, việc ra quyết định đình chỉ chức vụ, sa thải công tác, cảnh cáo, khiển trách một loạt giám thị, giáo viên, lãnh đạo hội đồng thi cho thấy hướng xử lý đã xem xét đến toàn diện hội đồng thi, chứ không chỉ tập trung vào những phòng thi có clip.

L.NGUYÊN

Tin cùng chuyên mục