Khởi động cuộc thi Olympia dành cho học sinh THCS

(SGGP).- Ngày 14-10, tại Trường THCS Chu Văn An (TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên), vòng thi đầu tiên của cuộc thi “Olympia dành cho học sinh THCS” đã được tổ chức, mở màn cho cả 3 khu vực trong cả nước.

(SGGP).- Ngày 14-10, tại Trường THCS Chu Văn An (TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên), vòng thi đầu tiên của cuộc thi “Olympia dành cho học sinh THCS” đã được tổ chức, mở màn cho cả 3 khu vực trong cả nước.

Tham gia chương trình có 3 đội thi và 3 nhóm tiếp sức đến từ các trường: Đoàn Thị Điểm (tỉnh Hưng Yên), Lê Quý Đôn (tỉnh Lào Cai) và Chu Văn An (tỉnh Thái Nguyên). Đây là năm đầu tiên Bộ GD-ĐT chỉ đạo và thí điểm thực hiện chương trình “Olympia dành cho học sinh THCS” tại 18 tỉnh, thành. Khu vực phía Bắc có 6 tỉnh được chọn tham gia.

Về hình thức thi, mỗi đội chơi gồm 4 học sinh, trong đó có 1 thành viên dự bị và 1 nhóm tiếp sức gồm từ 2 đến 3 học sinh. Cuộc thi gồm 4 vòng: xuất phát, leo núi, bứt phá và chinh phục. Ngoài ra, còn có phần thi tiếp sức là một trò chơi tập thể đòi hỏi sự phối hợp khéo léo, dẻo dai của học sinh và phần thi dành cho khán giả.

Kết thúc cuộc thi vòng loại mỗi khu vực, ban tổ chức trao giải nhất, nhì, ba cho các đội tham gia. Nhân dịp này, Công ty LG Việt Nam đã trao 12 suất học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi, mỗi suất 2 triệu đồng cho 3 trường có đội tham gia thi.

B.Liễu

Tin cùng chuyên mục