Công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2011-2012 tại TPHCM

* 9.803 học sinh không trúng tuyển vào lớp 10 công lập
Công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2011-2012 tại TPHCM

* 9.803 học sinh không trúng tuyển vào lớp 10 công lập

(SGGPO).- Chiều 15-7, Sở GD-ĐT TPHCM đã công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2011 - 2012. Trong đó, Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền vẫn giữ ngôi vị đầu bảng có điểm tuyển nguyện vọng (NV) 1 cao nhất là 39 điểm, tiếp đến là THPT Nguyễn Thị Minh Khai: 37,25 điểm, Trường TH Thực hành ĐH Sư phạm: 37,25 điểm, THPT Bùi Thị Xuân: 37 điểm, THPT Phú Nhuận: 35,75 điểm, THPT Nguyễn Du: 35,50 điểm. Các trường THPT Lê Quý Đôn, THPT Gia Định đều có điểm chuẩn là 35.

>> Click vào đây để xem điểm chuẩn các trường

Nhìn chung mặt bằng điểm năm nay, nhiều trường tốp trung có điểm tuyển sinh 35 điểm, rải đều tại tất cả các quận. Điểm chuẩn hầu hết các trường đều giảm và không có trường nào có điểm chuẩn đạt 40 điểm, điểm chuẩn của trường cao nhất năm rồi đạt 41.75 điểm.

Học sinh lớp 9 Trường THCS Hồng Bàng quận 5 trong giờ thi. Ảnh: Mai Hải

Học sinh lớp 9 Trường THCS Hồng Bàng quận 5 trong giờ thi. Ảnh: Mai Hải

Ông Hồ Phú Bạc, Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục Sở GD-ĐT TPHCM, cho biết: Nhìn chung, so với năm 2010, năm nay điểm chuẩn vào các trường đều giảm từ 1 - 2 điểm. Toàn TP chỉ có 9.803 học sinh không trúng tuyển cả 3 NV vào lớp 10 công lập, thấp hơn so với năm ngoái (năm 2010 là 10.208 học sinh). Trong đó, chỉ có 8 học sinh từ 35 điểm trở lên rớt cả 3 NV (năm 2010 có 35 học sinh). Nguyên nhân do các học sinh này đăng ký chỉ một NV vào trường có điểm tuyển cao, hoặc chọn cả 3 nguyện vọng vào trường có điểm tuyển cao hơn.

Tuy nhiên, ông Hồ Phú Bạc cho biết TP vẫn còn 42.375 chỉ tiêu tuyển ở các trường ngoài công lập, trung cấp chuyên nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên của các quận huyện. Do đó, vẫn còn nhiều cơ hội để các em lựa chọn chỗ học phù hợp với khả năng.

Thời gian nộp hồ sơ nhập học từ ngày 18 đến 29-7-2011, học sinh lưu ý tuyệt đối không thay đổi NV sau khi đã có kết quả.  

L.Linh - Tiêu Hà

Tin cùng chuyên mục