Khởi động cuộc thi “Prudential - Văn hay chữ tốt” lần thứ 10 khu vực ĐBSCL: 300.000 học sinh “tranh tài”

Ngày 22-9, tại TP Cần Thơ, Báo SGGP và Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu cuộc thi “Prudential - Văn hay chữ tốt” lần thứ 10.

(SGGP). – Ngày 22-9, tại TP Cần Thơ, Báo SGGP và Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu cuộc thi “Prudential - Văn hay chữ tốt” lần thứ 10.

Các thầy, cô giáo đến từ 13 tỉnh, thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã khẳng định sáng kiến của Báo SGGP trong tổ chức cuộc thi “Prudential - Văn hay chữ tốt” giúp khơi gợi tình yêu môn văn học và rèn luyện chữ trong nhà trường.

Trải qua chặng đường 10 năm đồng hành cùng các thế hệ học sinh THCS, cuộc thi không chỉ là một sân chơi bổ ích mà còn tạo nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng phụ huynh, học sinh (HS) và ngành giáo dục. Hiện số lượng thí sinh tham dự từ 20.000 em trong năm đầu tiên đã phát triển vượt bậc thành 300.000 HS. Tại buổi họp báo, các đại biểu đã đóng góp những ý kiến tâm huyết giúp cuộc thi ngày càng hoàn thiện hơn.

Đề thi năm nay vẫn thuộc thể loại nghị luận mang chủ đề xã hội, Báo SGGP chịu trách nhiệm ra đề ở vòng thi chung kết khu vực ĐBSCL. Được biết, từ 1-10 đến 1-11, các tỉnh, thành chủ động tổ chức thi tuyển các vòng thi cấp trường và cấp quận, huyện; cấp tỉnh, thành. Giải nhất cấp tỉnh, thành khu vực ĐBSCL: 3 triệu đồng/giải, giải nhì: 2 triệu đồng/giải; giải ba: 1 triệu đồng/giải; giải khuyến khích: 500.000 đồng/giải.

Ở vòng thi chung kết toàn khu vực ĐBSCL, giải nhất: 7 triệu đồng; giải nhì: có 2 giải, mỗi giải 5 triệu đồng; giải ba: 2 giải, mỗi giải 3 triệu đồng. Ngoài ra còn có 10 giải khuyến khích, mỗi giải 1 triệu đồng.

Ngày 3-12 sẽ diễn ra vòng thi chung kết khu vực ĐBSCL. Ngày 4-12, Ban tổ chức sẽ trao giải tại tỉnh Hậu Giang. 

Hồng Liên

Tin cùng chuyên mục