Tuyển sinh ĐH-CĐ hình thức vừa làm, vừa học

(SGGP). – Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD-ĐT) vừa phát công văn khẩn hướng dẫn các trường ĐH-CĐ thi đợt thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hình thức vừa làm, vừa học đợt tháng 10-2009. Cục yêu cầu, các môn thi tự luận do trường tự sắp xếp, còn môn thi trắc nghiệm cục sẽ chuyển đề thi gốc cho các trường. Cục yêu cầu đề thi phải nằm trong nội dung THPT, chủ yếu là lớp 12, theo chương trình chuẩn và nâng cao hiện hành.

(SGGP). – Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD-ĐT) vừa phát công văn khẩn hướng dẫn các trường ĐH-CĐ thi đợt thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hình thức vừa làm, vừa học đợt tháng 10-2009. Cục yêu cầu, các môn thi tự luận do trường tự sắp xếp, còn môn thi trắc nghiệm cục sẽ chuyển đề thi gốc cho các trường. Cục yêu cầu đề thi phải nằm trong nội dung THPT, chủ yếu là lớp 12, theo chương trình chuẩn và nâng cao hiện hành.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân đã kết luận kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ hình thức vừa làm, vừa học sẽ được tổ chức hàng năm vào các tháng 3, tháng 4, tháng 10, tháng 11 như quy định trong quy chế hiện hành. Các môn Ngữ văn, Toán, Lịch sử, Địa lý thi theo hình thức tự luận, trước mắt, kỳ thi tháng 10 và tháng 11-2009, các trường tự ra đề các môn tự luận.

Nh.Hà

Tin cùng chuyên mục