TPHCM: 30 giáo viên đạt giải thưởng Võ Trường Toản năm học 2009 - 2010

Chiều 10-11, Sở GD-ĐT TPHCM và Báo SGGP đã chính thức công bố danh sách 30 thầy cô giáo đạt giải Võ Trường Toản năm học 2009-2010.

(SGGP).- Chiều 10-11, Sở GD-ĐT TPHCM và Báo SGGP đã chính thức công bố danh sách 30 thầy cô giáo đạt giải Võ Trường Toản năm học 2009-2010.

Trong đó mỗi bậc mầm non, tiểu học, THCS, THPT có 6 giáo viên (GV) được xét chọn; còn lại hệ giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp, giáo dục đặc biệt, mỗi ngành học này có 2 GV đạt giải.

Trong 30 thầy cô giáo đạt giải, thầy Trần Ngô, Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, là GV có tuổi nghề cao nhất (34 năm); thầy Nguyễn Văn Thanh, Trường PTĐB Nguyễn Đình Chiểu, có tuổi nghề thấp nhất (11 năm); cô Nguyễn Hoàng Duyên, Trường Tiểu học Hồng Hà, là GV trẻ tuổi nhất (34 tuổi) nhận giải.

Từ sáng kiến của Báo SGGP, giải Võ Trường Toản đã trở thành giải thưởng truyền thống ghi nhận cống hiến của người thầy trong sự nghiệp “trồng người”. Những thầy cô đạt giải thưởng Võ Trường Toản đều hội tụ cả “tâm” và “tài”, với nhiều sáng kiến, kinh nghiệm góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy cho ngành giáo dục. Các thầy cô không chỉ được học sinh kính trọng mà còn được đồng nghiệp tín nhiệm.

Buổi lễ tôn vinh 30 GV tiêu biểu của ngành giáo dục TPHCM sẽ được truyền hình trực tiếp vào tối 18-11.  

Danh sách giáo viên đạt giải Võ Trường Toản

1- Nguyễn Thị Hằng (SN 1965), Mầm non (MN) An Lợi Đông, quận 2
2- Đỗ Thị Phương Trâm (SN 1968), MN 15, quận 4
3- Trương Thị Thanh (SN 1967), MN Vàng Anh, quận 8
4- Lê Thị Thu Hồng (SN 1963), MN Hoa Anh Đào, quận Tân Phú
5- Nguyễn Hữu Minh Thủy (SN 1964), MN Vành Khuyên, quận Thủ Đức
6- Nguyễn Thị Mỹ Lang (SN 1968), MN Bé Ngoan, huyện Hóc Môn
7- Nguyễn Ngọc Hạnh (SN 1970), Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1
8- Trần Yến Linh (SN 1968), Tiểu học Trần Bình Trọng, quận 5
9- Nguyễn Hoàng Duyên (SN 1975), Tiểu học Hồng Hà, quận Bình Thạnh
10- Hoàng Thị Minh Nguyệt (SN 1971), Tiểu học Phan Chu Trinh, quận Gò Vấp
11- Huỳnh Ngọc Mỹ Linh (SN 1971), Tiểu học Lương Thế Vinh, quận Thủ Đức
12- Nguyễn Quang Vinh (SN 1974), Tiểu học An Phú 1, huyện Củ Chi
13- Cao Thị Hiền Trang (SN 1957), THCS Nguyễn Văn Tố, quận 10
14- Nguyễn Thị Kim Loan (SN 1954), THCS Nguyễn Hữu Thọ, quận 7
15- Trần Thị Mùi (SN 1955), THCS Hồng Bàng, quận 5
16- Trần Thị Lài (SN 1960), THCS Nguyễn Du, quận Gò Vấp
17- Lê Thị Nhung (SN 1962), THCS Lê Văn Tám, quận Bình Thạnh
18-Lê Ngọc Sang (SN 1964), THCS Tân Kiên, Bình Chánh
19- Trần Ngô (SN 1952), THPT Nguyễn Thượng Hiền
20- Nguyễn Thị Kim Vân (SN 1956), THPT Phú Nhuận
21- Hoàng Thị Sinh (SN 1955), THPT Nguyễn Trãi
22- Nguyễn Thị Náo (SN 1955), THPT Nguyễn Khuyến
23- Nguyễn Thị Gái (SN 1963), THPT Trung Phú
24- Nguyễn Thị Kiều (SN 1964), THPT Thủ Thiêm
25- Nguyễn Trần Bảo Long (SN 1974), TT GDTX quận Phú Nhuận
26- Nguyễn Văn Dung (SN 1952), TT GDTX quận Tân Bình
27- Phan Văn Việt (SN 1971), Trung cấp Kinh tế kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh
28- Nguyễn Vân Giang (SN 1967), Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng
29- Nguyễn Văn Thanh (SN 1970), Trường PTĐB Nguyễn Đình Chiểu quận 10
30- Trần Văn Long (SN 1959), Tiểu học Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình

LIÊN – NHUNG

Tin cùng chuyên mục