Gia Lai: 2 cháu bé trượt chân tử vong ở hồ nước

Trong khi đi bẫy chim, 2 cháu bé ở xã Ia Băng, huyện Chư Prông xuống hồ rửa chân tay thì không may bị trượt chân, dẫn đến tử vong.

Ngày 20-9, lãnh đạo UBND xã Ia Băng (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị đã tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ, động viên gia đình có 2 cháu bé tử vong do đuối nước.

Nạn nhân là các cháu N.V.Đ. (14 tuổi) và B.Đ.T. (13 tuổi) cùng trú thôn Phú Mỹ, xã Ia Băng.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 19-9, Đ. và T. cùng 2 bạn khác đi bẫy chim ở đập hồ Ia Ring (thuộc xã Ia Tiêm, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, giáp ranh xã Ia Băng).

Trong lúc rửa chân tay thì không may 2 cháu Đ. và T. bị trượt chân. 2 cháu đi cùng thấy thế đã chạy về báo người dân đến cứu. Khi mọi người đến, đưa được 2 cháu lên bờ nhưng cả 2 cháu đã tử vong.

Được biết, gia đình các cháu có hoàn cảnh khó khăn, thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo.

Tin cùng chuyên mục