Gia hạn điều tra vụ trường Gateway

Ngày 19-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Cầu Giấy, TP Hà Nội cho biết, Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp vừa phê chuẩn quyết định gia hạn thời gian điều tra vụ án “Vô ý làm chết người” dẫn đến nam học sinh trường Gateway tử vong trên xe đưa đón.

 Lý do gia hạn điều tra nhằm hoàn tất một số thủ tục, hồ sơ trong đó có kết quả giám định. Việc gia hạn điều tra này không ảnh hưởng tới kết quả điều tra trước đó.

Liên quan tới vụ án “Vô ý làm chết người” xảy ra tại trường Gateway, tính tới thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố 3 bị can liên quan, gồm: Nguyễn Bích Quy (nhân viên đưa đón học sinh của trường Gateway); Doãn Quý Phiến (là lái xe đưa đón học sinh trường Gateway), cả 2 bị khởi tố tội “Vô ý làm chết người”; Nguyễn Thị Thủy (giáo viên chủ nhiệm lớp 1 nơi học sinh L.H.L tử vong) bị khởi tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. 

Tin cùng chuyên mục