Từ ngày 22-4, Đại nội Huế mở cửa đón khách đêm

(SGGPO). – Thông tin trên được Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cho biết vào chiều 24-2, tại Hội nghị quảng bá, xúc tiến du lịch mở cửa tham quan “Đại nội về đêm” tại TPHCM. Chương trình do Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế phối hợp với Hiệp hội Du lịch TPHCM tổ chức.
Từ ngày 22-4, Đại nội Huế mở cửa đón khách đêm

(SGGPO). – Thông tin trên được Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cho biết vào chiều 24-2, tại Hội nghị quảng bá, xúc tiến du lịch mở cửa tham quan “Đại nội về đêm” tại TPHCM. Chương trình do Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế phối hợp với Hiệp hội Du lịch TPHCM tổ chức.

Từ ngày 22-4, Đại nội Huế mở cửa đón khách đêm ảnh 1

Ông Phan Thanh Hải (người đứng), Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, giới thiệu về tour tham quan Đại nội Huế về đêm.

Theo đó, từ 7 giờ tối đến 10 giờ đêm ngày 22-4, Đại nội Huế sẽ chính thức mở cửa đón du khách trong nước và quốc tế đến tham quan. Tại đây, du khách sẽ được trải nghiệm cảnh sắc lung linh của Hoàng cung Huế xưa, từ Ngọ Môn, cầu Trung Đạo, hồ Thái Dịch đến Thế Miếu, cung Diên Thọ, cung Trường Sanh; trải nghiệm các nghi thức cung đình xưa như lễ Đổi gác, trình tấu Đại nhạc, Tiểu nhạc; những trải nghiệm văn hóa Huế qua những trưng bày về 5 di sản thế giới ở Huế; trải nghiệm các hoạt động diễn xướng đầy thú vị, ấn tượng như Cấm vệ quân luyện võ, các bài múa cung đình, chương trình âm sắc hoàng cung… Giá vé tham quan 120.000 đồng/khách Việt Nam; 150.000 đồng/khách quốc tế.

Du khách đến tham  quan khu Di sản Huế trong dịp “Tuần lễ vàng Du lịch tại Di sản Huế” đợt 1-2017 (22-4 đến 28-4-2017) sẽ được hưởng một số ưu đãi, như: giảm 50% vé tham quan Đại nội Huế về đêm cho du khách đã tham quan Đại nội Huế ban ngày; giảm 50% giá vé xem biểu diễn nhã nhạc tại nhà hát Duyệt Thị Đường từ 10 giờ đến 10 giờ 40 và từ 15 giờ đến 15 giờ 40 hàng ngày…

Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế, cho biết, năm 2016 vừa qua, Huế đón 2,5 triệu lượt du khách, trong đó khách quốc tế trên 1,4 triệu lượt. Cơ cấu du khách tham quan đã dần thay đổi theo hướng khách quốc tế đến tham quan Huế ngày càng tăng. “Mục tiêu trước mắt chúng tôi muốn thay đổi, tạo các điểm đến mới lạ, ấn tượng, thu hút du khách, xóa bỏ cảm nhận Huế buồn về đêm. Đây là năm đầu tiên chúng tôi thực hiện thí điểm, mở cửa đón khách đến hết ngày 10-9-2017, sau đó đơn vị tổ chức sẽ đúc rút kinh nghiệm để chuẩn bị cho những năm tiếp theo. Điểm mới lạ của việc mở cửa Đại nội Huế chính là đầu tư ánh sáng, giúp Huế lung linh, đẹp hơn về đêm. Ngoài ra, chúng tôi cũng đang phối hợp với một số nhà đầu tư Hàn Quốc triển khai dự án thực tế ảo công nghệ 3D, giúp du khách trải nghiệm cảm giác đi tìm hoàng cung đã mất”, ông Phan Thanh Hải nói.

THI HỒNG

Tin cùng chuyên mục