Đặc san kỷ niệm ngày 30-4

Nhân kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2015), 40 năm Báo SGGP ra số đầu tiên (5-5-1975 - 5-5-2015), Báo SGGP ra mắt đặc san chủ đề 40 năm phát triển và hội nhập, chuyển tải dấu ấn lịch sử về những ngày tháng trọng đại của dân tộc, quá trình xây dựng và phát triển của TPHCM nói riêng và cả nước nói chung, cảm nhận, suy nghĩ của thế hệ trẻ hôm nay...

Nội dung Đặc san gồm 3 phần:

I. DẤU ẤN LỊCH SỬ

gồm những bài viết Lời tiên tri của Bác Hồ về ngày thắng lợi (TS Trần Viết Hoàn); tâm sự của Trung tướng Lê Nam Phong về Trận đánh mở toang “cánh cửa thép” Xuân Lộc (Minh Ngọc); tùy bút Những ngôi sao không bao giờ tắt (Trần Thế Tuyển); Hơn cả một mùa xuân (Nguyễn Khắc Phục); Cảm ơn Sài Gòn - TPHCM (NSND Bạch Tuyết); Kể chuyện giải phóng Trường Sa (Văn Ngọc)...

II. PHÁT TRIỂN VÀ HỘI NHẬP

TPHCM vì cả nước, cùng cả nước - 40 năm kiêu hãnh một chặng đường (nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải); Dấu ấn từ những công trình tiến ra biển Đông (Phạm Phương Thảo); TPHCM luôn phát huy vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước (Vân Anh); Những công trình thay đổi dáng vẻ thành phố (Chiến Dũng); Cùng vun đắp “giấc mơ Việt Nam” (Loan Phạm); Mạch sống nhân dân (Dương Trọng Dật); Kinh tế Việt Nam - Thiết lập đường băng cất cánh (Lê Tiền Tuyến)...

III. 40 NĂM BÁO SGGP

Tờ báo không số năm ấy (Nguyễn Thế Kỷ); Báo SGGP - Trên những nẻo đường; Tản mạn về nghĩa tình Trường Sơn (Nguyễn Đức); Dấu ấn những chương trình (Thư Nam - Kiều Phan); Vui buồn đường dây nóng (Huỳnh Thanh Luân)...

Đặc san còn có tác phẩm thơ đặc sắc của các tác giả: Hữu Thỉnh, Nguyễn Hồng Vinh.

Đặc san gồm 88 trang ruột, 8 trang bìa khổ 28cm x 40cm, giá 28.000 đồng, phát hành trên toàn quốc từ ngày 23-4-2015. Kính mời quý độc giả đón đọc và đặt mua báo tại Trung tâm Dịch vụ - Phát hành Báo Sài Gòn Giải Phóng (số 49 Võ Văn Kiệt, Q1, TPHCM; ĐT: 3.9.141 472 - 3.9.141 473).

Tin cùng chuyên mục