Điều tra nghi vấn lạm quyền của Trợ lý Tổng thống Philippines

Theo Reuters, các thượng nghị sĩ Philippines đã bắt đầu cuộc điều tra công khai đối với vụ mua 2 khinh hạm cho hải quân trị giá 300 triệu USD, nhằm xác định ông Christopher “Bong” Go, trợ lý thân cận nhất của Tổng thống Rodrigo Duterte, có can thiệp vào quá trình mua sắm này. 

 

Trợ lý thân cận của Tổng thống Philippines, ông Christopher "Bong" Go. (Nguồn: Philippines Inquirer)
Trợ lý thân cận của Tổng thống Philippines, ông Christopher "Bong" Go. (Nguồn: Philippines Inquirer)
Trước đó, truyền thông đăng tải một tài liệu bị rò rỉ nêu nghi vấn ông Christopher “Bong” Go can thiệp vào quá trình mua một hệ thống quản lý tác chiến cho các khinh hạm từ Tập đoàn Hyundai, Hàn Quốc. 

Phiên điều tra trên được Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Thượng viện kêu gọi thực hiện, nhằm xem xét liệu ông Go có vượt quyền không khi can thiệp vào một hợp đồng quốc phòng. Ông Go bác bỏ mọi sai phạm và khẳng định số tài liệu do truyền thông đăng tải là sai lệch. Đại diện Hyundai đã tham gia cuộc thẩm vấn diễn ra vào đầu tuần nhưng cho biết cuộc thẩm vấn không đề cập đến việc ông Go có can thiệp thương vụ này hay không. 

Tin cùng chuyên mục