3.000 tài khoản email Yahoo quan chức Chính phủ Australia bị xâm nhập

3.000 tài khoản email Yahoo quan chức Chính phủ Australia bị xâm nhập

Ngày 17-1, tờ Sydney Morning Herald đưa tin khoảng 3.000 tài khoản email Yahoo của quan chức Chính phủ Australia đã bị xâm nhập. Công ty bảo mật của Mỹ InfoArmor đã cung cấp cho Bộ Quốc phòng Australia dữ liệu về những tài khoản Yahoo bị xâm nhập hồi tháng 10 năm ngoái. InfoArmor cho biết, các dữ liệu bị đánh cắp từ Yahoo xảy ra vào năm 2013 bởi một tổ chức hacker đến từ Đông Âu. Nhóm hacker này sau đó đã bán các tài khoản Yahoo cho các nhóm tội phạm mạng và một cơ quan tình báo nước ngoài với giá hàng trăm ngàn USD.

Ảnh minh họa

Cuối năm ngoái, Yahoo tiết lộ tin tặc đã đánh cắp dữ liệu từ hơn một tỷ tài khoản người dùng của nhà cung cấp này vào tháng 8 năm 2013. Các cơ sở dữ liệu bị đánh cắp bao gồm địa chỉ email, mật khẩu, khôi phục tài khoản và dữ liệu nhận dạng cá nhân thuộc về các quan chức cao cấp của Australia. Ông Alastair MacGibbon, cố vấn đặc biệt về an ninh mạng của Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull, đã mô tả sự việc này rất nghiêm trọng, một nguy cơ lớn đối với an ninh quốc gia.

VĂN ĐỖ

Tin cùng chuyên mục