Người trẻ làm phim - Tìm lối đi mở

Người trẻ làm phim - Tìm lối đi mở

Gần cuối năm, nở rộ các dự án làm phim, thi phim của những người trẻ. Tuy vậy, bên cạnh niềm vui, háo hức chuyện nghề, vẫn còn nhiều nỗi băn khoăn, trăn trở của một lớp trẻ làm phim độc lập.

  • Sôi nổi các dự án phim ngắn

Sau chương trình Tiệc phim trực tuyến YxineFF năm 2010 thành công, với sự đánh giá trân trọng và khích lệ của đạo diễn Việt Linh, trưởng ban giám khảo, dự án mới năm 2011 khởi động từ tháng 4 và chuẩn bị trình làng vào đầu tháng 10 (giới thiệu trên trang web www.yxineff.com). Những con số thông báo về Tiệc phim YxineFF năm nay cho thấy đáng phấn khởi, về số lượng, 150 phim tham dự (năm 2010 có 120 phim); về chất lượng, năm 2011: 120 phim được chọn trình chiếu (năm 2010 có 54 phim). Với con số 23 phim tranh giải, 23 phim toàn cảnh, 76 phim cận cảnh, chương trình YxineFF đã chứng minh được sự nhiệt tình của các nhà làm phim trẻ. Điều đáng nói, chương trình YxineFF còn kết nối, giới thiệu một số phim ngắn nổi bật từ các dự án phim Việt Nam khác, như: 8960km+, Chúng ta làm phim, hay những cuộc thi phim ngắn: 48g, Hiểu về trái tim, Super 8…

Diễn viên Hồng Ánh (bìa trái) chuẩn bị diễn xuất trong phim Ngày chủ nhật bình thường, của đạo diễn trẻ Trương Minh Quý.

Diễn viên Hồng Ánh (bìa trái) chuẩn bị diễn xuất trong phim Ngày chủ nhật bình thường, của đạo diễn trẻ Trương Minh Quý.

Cùng thời gian đầu tháng 9, cuộc thi phim ngắn Chuyện đời qua phim, do Công ty cổ phần Nghe nhìn toàn cầu AVG phát động, được coi là sân chơi mới dành cho những người làm phim trẻ, mong muốn chia sẻ những trải nghiệm về cuộc sống và những câu chuyện về đạo đức xã hội. Mặt khác, nổi bật những thông tin trên internet là cuộc thi phim Cây đời: Hạt giống của sự thay đổi (nằm trong dự án SEADocs - Giải thưởng phim tài liệu dành cho sinh viên khu vực Đông Nam Á, do Viện Goethe Việt Nam tổ chức. Cho nên, có thể sẽ là cuộc tranh tài đầy thú vị giữa những nhà làm phim đến từ các nước Đông Nám Á: Thái Lan, Malaysia, Philippines…

  • Đa dạng góc nhìn

Chọn chủ đề môi trường sinh thái với vấn đề trọng tâm Biến đổi khí hậu và tác động của nó tới cuộc sống của tôi, cuộc thi SEADocs nhằm làm cầu nối giúp những người trẻ tìm hiểu, nhận định, phê phán và nêu giải pháp cho các vấn đề bức xúc về môi trường và xã hội. Tất nhiên, còn nhiều vấn đề khác, giúp cho các nhà làm phim cảm nhận và chọn lựa những góc nhìn khác nhau. Ví dụ, qua Tiệc phim YxineFF 2011, người xem sẽ được thưởng thức nhiều góc nhìn của chủ đề Niềm tin. Sự suy nghĩ táo bạo và đặt niềm tin của mình vào phút đăng quang ở đấu trường Olympic thế giới được thể hiện thú vị qua Khát vọng Olympic của đạo diễn Phạm Trung Hiếu; hay niềm tin sẽ là những điều quý báu đối với con người, nó mãi tồn tại trong Tất cả mọi thứ sẽ quay lại - Lê Lâm Viên, Đỗ Như Trang…

Ê kíp làm phim trẻ: Nguyễn Hoàng Điệp, Phạm Đăng Di (Hà Nội) tuyển vai chính cho phim Đập cánh giữa không trung.
Ê kíp làm phim trẻ: Nguyễn Hoàng Điệp, Phạm Đăng Di (Hà Nội) tuyển vai chính cho phim Đập cánh giữa không trung.

Nhiều vấn đề xoay quanh cuộc sống nội tâm, về mối quan hệ của hai thế hệ trong gia đình: sự xung đột niềm tin giữa cha và con trong Hồi ức - Nguyễn Việt Anh, giữa mẹ và con trong Cá chuối - Đỗ Quốc Trung. Đôi khi “hậu quả” về niềm tin được thể hiện qua góc nhìn khá hài hước trong Cà phê đen - Trần Quốc Bảo hay Dưới bóng cây - Đoàn Trần Anh Tuấn…

Ở mảng phim tài liệu, nổi bật tính nhân văn nhưng không kém phần phê phán về vấn đề đất đai được thể hiện trong Đất - Nguyễn Anh Thư; hay những vấn đề khá nhức nhối về số phận của những người phụ nữ qua Cưới một ngọn đồi - Trần Ngọc Sáng, Miss Saigon - Ron Nguyễn…

  • Đâu là đầu ra?

Không ít nhà làm phim trẻ bộc lộ sự nồng nhiệt pha lẫn nỗi ngậm ngùi, kể về cuộc hành trình đã qua của họ. Có ê kíp được đào tạo khá bài bản từ các trường, các khoa đào tạo điện ảnh hay các khóa nghề nghiệp do Hội Điện ảnh Việt Nam mời các chuyên gia nước ngoài tham gia giảng dạy (dự án Chúng ta làm phim, do quỹ Ford tài trợ)… Tuy vậy, cũng không ít bạn trẻ tay ngang làm phim và từ những nỗ lực của ê kíp đã làm nên chuyện, đoạt được các giải dành cho sinh viên làm phim Búp sen vàng, Ong vàng hay giải Cánh Diều dành cho phim ngắn, với tên tuổi: Phan Huyền My, Đỗ Quốc Trung, Bùi Thị Hà, Tạ Nguyên Hiệp, Trịnh Đình Lê Minh, Trương Minh Quý…

Làm phim với kinh phí được tài trợ từ dự án (khoảng 5 - 10 triệu đồng) là vốn quý đối với các nhóm làm phim trẻ. Tiền túi của cá nhân tự bỏ ra đôi khi không phải ít. Hầu hết các nghệ sĩ tham gia diễn xuất, đều miễn phí cho dự án phim. Vậy mà, khi tác phẩm được hoàn chỉnh, ngoài buổi chiếu giới thiệu qua một liên hoan phim hay chiếu khai mạc đêm trao giải, số phận của hàng trăm bộ phim ngắn không biết sẽ đi về đâu? Chỉ dựa vào hình thức chiếu phim online trực tuyến như YxineFF, vẫn chưa phải là phương tiện chuyển tải hết quy mô của tác phẩm. Thế nên, niềm ước ao của các nhà làm phim trẻ về những bộ phim ngắn được chiếu rạp hay lên sóng truyền hình, bao giờ cũng canh cánh bên lòng!

KIM ỬNG

Tin cùng chuyên mục