Diễn nhạc để thúc đẩy đa dạng hóa sinh học

Huyền thoại folk rock Paul Simon (ảnh) vừa tuyên bố sẽ thực hiện một chuyến lưu diễn vòng quanh nước Mỹ, nhằm thúc đẩy các nỗ lực đa dạng hóa sinh học trước các mối lo ngại ngày càng tăng về sự tồn vong lâu dài của đời sống trên trái đất.

Nhà soạn nhạc 75 tuổi, năm ngoái tuyên bố nghỉ hưu, cho biết tất cả số tiền thu được cho chuyến lưu diễn 17 ngày sẽ ủng hộ hết cho Quỹ Đa dạng sinh học E.O. Wilson. Theo kế hoạch, 16 chương trình solo sẽ được biểu diễn khắp đất nước, chủ yếu tại các địa điểm ngoài trời. Buổi biểu diễn thứ 17 sẽ diễn ra tại liên hoan âm nhạc ở bang Wisconsin. Chuyến lưu diễn sẽ bắt đầu vào ngày 1-6 tại St. Augustine, bang Florida.

Huyền thoại P.Simon cho biết ông đã gặp ông Wilson, nhà sáng lập quỹ trên, vào năm 2007 và đã bị ám ảnh bởi cảnh báo của ông Wilson rằng: “Trái đất là một viên ngọc. Nhưng nó đang bị nguy hiểm. Chỉ từ ​​75 - 100 năm, nó có thể thành một nơi hoang vu”.

KHÁNH HƯNG

Tin cùng chuyên mục