Đếm đếm

TƯ QUÉO

- Đang cao điểm mùa nắng, nghe tin này càng thấy nóng bức: ồ ạt đầu tư nhà máy nhiệt điện. Chỉ riêng miền Tây Nam bộ, đã có 14 cái, mà toàn xài công nghệ Trung Quốc.

- Tại sao lại cấp tập xây nhà máy sử dụng đồ Trung Quốc? Và ngoài nhiệt điện, còn thứ gì cũng xài đồ xuất xứ từ “bển”?

- Xứ đó đã quyết định thay đổi về chất lượng trong nền kinh tế. Bởi vậy, những công nghệ cũ hết xài, họ sẽ bán cho các xứ khác. Chẳng hạn, Trung Quốc đã và đang đóng cửa cỡ 600 nhà máy điện than. Hàng công nghệ cũ sẽ xuất khẩu để kiếm xèng.

- Còn gì nữa?

- Gần đây, các dự án do Trung Quốc ưu tiên đầu tư ở xứ mình là nhiệt điện, dệt may, nhuộm. Bên đó họ lại ưu tiên cắt giảm những cái này, do tiêu tốn nhiều năng lượng, gây ô nhiễm môi trường và xài công nghệ lạc hậu.

- Hiểu rồi, vậy là họ “ủn” các thứ hết xài sang mình, vừa thải loại được công nghệ thấp, vừa kiếm được mớ tiền.

- Báo đăng hà rầm đó, công nghệ cũ của Trung Quốc đã đóng vai chính làm các dự án đạm Hà Bắc, Ninh Bình thua lỗ hàng ngàn tỷ đồng. Gang thép Thái Nguyên cũng rứa, đắp chiếu dừng hoạt động, mắc nợ mấy ngàn tỷ.

- Người mua đồ cũ từ Trung Quốc chắc không đến nỗi ngố về chất lượng hàng Tàu. Nhưng họ vẫn nhắm mắt mua, hẳn là vì món lợi do “đếm đếm”!

TƯ QUÉO

Tin cùng chuyên mục