Đề nghị truy tố 4 bị can nguyên cán bộ Trường Chính trị Phú Yên

Ngày 18-4, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã có kết luận điều tra, chuyển và đề nghị VKSND tỉnh này truy tố 4 bị can nguyên cán bộ Trường Chính trị Phú Yên.

Trong đó, bị can Vũ Thị Kim Hoa (kế toán) và bị can Trịnh Thị Hoa (thủ quỹ) về tội tham ô tài sản. 3 người bị đề nghị truy tố tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng gồm Lê Văn Sự, Nguyễn Thị Tuyết Nga và Vũ Thị Kim Hoa.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 12-2009 đến tháng 6-2015, bị can Vũ Thị Kim Hoa và Trịnh Thị Hoa đã lập khống 116 bộ chứng từ thanh toán tiền ăn do Nhà nước chi cho học viên 19 lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính học tại Trường Chính trị Phú Yên, qua đó chiếm đoạt gần 3,2 tỷ đồng. 

Cơ quan điều tra xác định kế toán Hoa trực tiếp lập khống danh sách học viên nhân tiền ăn, danh sách học viên vắng học rồi đưa cho thủ quỹ Hoa giả chữ ký của học viên nhận tiền, giả chữ ký xác nhận của giáo viên chủ nhiệm, trình lãnh đạo ký duyệt để rút tiền chênh lệch chia nhau. Riêng thủ quỹ Trịnh Thị Hoa còn tự chiếm đoạt hơn 578 triệu đồng quỹ trường. 

Cơ quan điều tra cũng nhận định đây là vụ án tham ô tài sản đặc biệt nghiêm trọng. Có đến 3 “đời” hiệu trưởng Trường Chính trị Phú Yên có trách nhiệm trong việc để xảy ra các sai phạm trên và cơ quan điều tra kiến nghị xử lý hành chính đối với những cựu lãnh đạo này. 

Đến nay các bị can, nhiều cán bộ Trường Chính trị Phú Yên liên quan vụ án này đã nộp lại hơn 2 tỷ đồng. Trong đó, riêng bà Nguyễn Thị Tuyết Nga đã nộp gần 220 triệu đồng, bà Hạnh nộp gần 230 triệu đồng…

Tin cùng chuyên mục