Đà Nẵng: Diễn tập cứu nạn, cứu hộ khẩn cấp ở các trò chơi mạo hiểm trên cao

Ngày 27-11, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH) TP Đà Nẵng phối hợp cùng công viên châu Á (Asia Park) tại Đà Nẵng tổ chức diễn tập phương án cứu nạn cứu hộ khi xảy ra các tình huống tai nạn khẩn cấp trong các trò chơi mạo hiểm trên cao.

 

Tình huống giả định tàu lượn bị sự cố mắc kẹt trên cao tại diễn tập
Tình huống giả định tàu lượn bị sự cố mắc kẹt trên cao tại diễn tập

Theo đó, với tình huống giả định, vào lúc X giờ Y phút, Trung tâm thông tin chỉ huy điều hành phòng Cảnh sát PCCC & CNCH TP Đà Nẵng nhận được tin báo tai nạn sự cố qua số máy 114.

Cụ thể, tại địa điểm công viên Châu Á (số 01 đường Phan Đăng Lưu, TP Đà Nẵng) xảy ra sự cố tại trò tàu lượn Queen Cobra, Tháp rơi tự do bị hỏng xích, dừng ở đỉnh dốc trò chơi độ cao 37m. Lực lượng cứu hộ tại chỗ không thể thực hiện cứu hộ bằng các biện pháp thông thường. Tổng cộng có 8 khách ngồi trên ghế, không thể cứu hộ bằng sàn cứu hộ của trò chơi, một số khách đang chờ ở lối vào trò chơi khoảng 20 người.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CHCN TP Đà Nẵng diễn tập tình huống cứu hộ du khách gặp nạn tại khu vui chơi giải trí trên địa bàn

Khi xảy ra sự cố, khách bị mắc kẹt trên trò chơi hoảng loạn và đòi xuống khỏi tàu. Hàng chục người khách xếp hàng ở lối vào trò chơi cũng bắt đầu hỗn loạn, gây nguy hiểm. Bên dưới, đám đông khách hiếu kỳ cũng nhốn nháo tập trung lại xem, chụp hình quay phim sự cố dẫn đến tình trạng chen lấn xô đẩy mất trật tự... Tuy nhiên, lực lượng cứu hộ tại chỗ không thể thực hiện cứu hộ bằng các biện pháp thông thường.

Lực lượng hai đơn vị tiến hành phối hợp diễn tập phương án cứu nạn và cứu hộ thành công với gần 100 người, cùng các phương tiện cứu nạn hiện đại tham gia trong hai tình huống giả định là trò chơi tàu lượn trên cao và tháp rơi tự do bị sự cố mắc kẹt trên cao.

Theo Phòng Cảnh sát PCCC& CHCN Công an TP Đà Nẵng, thông qua việc diễn tập, các đơn vị liên quan sẽ đánh giá khả năng tổ chức thoát nạn, xử lý các tình huống tai nạn, sự cố của lực lượng cơ sở, sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bên liên quan; chủ động cứu nạn cứu hộ kịp thời, có hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi có tai nạn, sự cố xảy ra, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Đồng thời, tạo hiệu quả trong việc tuyên truyền sâu rộng du khách tham quan các khu vui chơi giải trí, trò chơi mạo hiểm về việc chấp hành nghiêm các văn bản pháp luật liên quan đến công tác cứu nạn cứu hộ trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Tin cùng chuyên mục