Cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh bị cáo buộc nhận hối lộ

Ngày 13-2, Viện Kiểm soát Nhân dân Tối cao Trung Quốc (SPP) thông báo vụ án ông Tôn Chính Tài, cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh, cựu Ủy viên Bộ Chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc, bị cáo buộc nhận hối lộ đã được chuyển giao cho Phân viện Số 1 Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thiên Tân.
Theo SPP, ông Tôn Chính Tài đã lợi dụng chức vụ để trục lợi cho những người khác cũng như nhận những khoản tiền và tài sản lớn trong khi đang giữ các chức vụ Bí thư Khu ủy Thuận Nghĩa, Bắc Kinh, Ủy viên Ban Thường vụ và Bí thư Thành ủy Bắc Kinh, Bộ trưởng Nông nghiệp, Bí thư Tỉnh ủy Cát Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Thành ủy Trùng Khánh.
Cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh bị cáo buộc nhận hối lộ ảnh 1 Ông Tôn Chính Tài.   Ảnh: SCMP.
Ông Tôn Chính Tài được điều về Trùng Khánh năm 2012, khi cựu Bí thư Thành ủy thành phố này Bạc Hy Lai bị bắt và kết án chung thân vì tham nhũng và lạm quyền. Ông Tôn Chính Tài bị cách chức Bí thư Thành ủy Trùng Khánh hồi tháng 7-2017. 

Tin cùng chuyên mục