Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điện đàm với Chủ tịch Quốc hội New Zealand Trevor Mallard ​

Ngày 29-7, từ Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có cuộc điện đàm với Chủ tịch Quốc hội New Zealand Trevor Mallard. 
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại cuộc điện đàm
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại cuộc điện đàm

Chủ tịch Quốc hội Việt Nam thông tin tới người đồng cấp New Zealand: do đại dịch Covid 19 vẫn diễn biến phức tạp nên Quốc hội Việt Nam sẽ tổ chức Đại hội đồng AIPA 41 bằng hình thức trực tuyến, dự kiến vào đầu tháng 9 tới.

Cùng dự cuộc điện đàm có Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc; Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu; Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Wendy Matthews...

Tại cuộc điện đàm, hai Chủ tịch Quốc hội thống nhất nhận định, quan hệ hợp tác Việt Nam và New Zealand đang phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực. Kim ngạch thương mại hai chiều đã tăng hơn 3 lần trong thập kỷ qua. Nguồn vốn ODA Chính phủ New Zealand hỗ trợ Việt Nam đã được sử dụng hiệu quả, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam…

Trên các diễn đàn khu vực và quốc tế, quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng tin cậy, hiệu quả, đặc biệt là khi Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2020, Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc 2020-2021, còn New Zealand chuẩn bị tiếp nhận cương vị Chủ tịch Năm APEC 2021.

Đề cập tình hình diễn biến phức tạp tại Biển Đông, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, chủ trương của ASEAN và Việt Nam là giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982. Việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định, đảm bảo tự do hàng hải, hàng không là lợi ích chung, trách nhiệm của tất cả các nước.

Người đứng đầu Quốc hội Việt Nam cảm ơn New Zealand đã có tiếng nói ủng hộ lập trường của ASEAN và Việt Nam trong vấn đề này. Đáp từ, Chủ tịch Quốc hội Trevor Mallard nhấn mạnh, New Zealand ủng hộ mạnh mẽ việc giải quyết tất cả các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, dựa trên luật pháp quốc tế và dựa trên UNCLOS năm 1982.

Chủ tịch Quốc hội Việt Nam thông tin tới người đồng cấp New Zealand: năm 2020, với vai trò là Chủ tịch AIPA, Quốc hội Việt Nam đã tích cực, khẩn trương chuẩn bị và sẵn sàng tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Năm Chủ tịch AIPA. Tuy nhiên, do đại dịch Covid 19 vẫn diễn biến phức tạp nên Quốc hội Việt Nam sẽ tổ chức Đại hội đồng AIPA 41 bằng hình thức trực tuyến, dự kiến vào đầu tháng 9 tới. Chủ tịch Quốc hội mong muốn, với tư cách là quan sát viên của AIPA, Quốc hội New Zealand sẽ tham dự phiên họp trực tuyến của Đại hội đồng AIPA - 41.

Chủ tịch Quốc hội Trevor Mallard cũng cho biết, hiện nay, Quốc hội New Zealand đang chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử vào đầu tháng 9 tới. Hai Chủ tịch Quốc hội đã nhất trí, đầu năm 2021 sẽ có thêm các cuộc điện đàm để thảo luận về các ưu tiên hợp tác giữa Quốc hội hai nước nói riêng và hai nước nói chung.

Tin cùng chuyên mục