Tổng thống Obama tham gia chiến dịch tranh cử của bà Clinton

Ngày 5-7, hãng Reuters đưa tin nhằm lôi kéo sự ủng hộ của cử tri cho ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton trong cuộc đua vào Nhà Trắng nhiệm kỳ tới và Tổng thống Mỹ Barack Obama lần đầu tiên cùng bà Hillary Clinton tham gia vận động tranh cử.

* FBI không buộc tội bà Clinton

Ngày 5-7, hãng Reuters đưa tin nhằm lôi kéo sự ủng hộ của cử tri cho ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton trong cuộc đua vào Nhà Trắng nhiệm kỳ tới và Tổng thống Mỹ Barack Obama lần đầu tiên cùng bà Hillary Clinton tham gia vận động tranh cử.

Ông Obama và bà Clinton cùng tham gia diễu hành tại TP Charlotte, Bắc Carolina. Bà Clinton kỳ vọng sự có mặt của ông Obama sẽ giúp bà nhận được sự ủng hộ của các cử tri vẫn còn dành nhiều tình cảm cho Tổng thống Mỹ. Ngoài ra, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng sẽ cùng bà Clinton tham dự một sự kiện tại Pennsylvania vào ngày 8-7 tới. Tại những sự kiện này, ứng viên Clinton sẽ thuyết phục cử tri bằng các vấn đề kinh tế, xã hội và chính sách đối ngoại.

Sự ủng hộ của Tổng thống Mỹ dành cho bà Clinton vào thời điểm này thực sự là một cú hích sau khi bà vừa bị Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) thẩm vấn về việc sử dụng thư điện tử cá nhân để trao đổi công việc khi còn đảm nhận cương vị Ngoại trưởng Mỹ, từ năm 2009-2013.

* Trong một diễn biến khác, Reuters cho biết, ngày 5-7, Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) James Comey cho biết FBI sẽ không đề nghị Bộ Tư pháp Mỹ truy tố bà Hillary Clinton trong cuộc điều tra vụ việc bà sử dụng email cá nhân khi còn làm Ngoại trưởng từ năm 2009 đến 2013. Theo ông Comey, Bộ Tư pháp Mỹ sẽ có quyết định cuối cùng trong vụ này nhưng FBI không có bằng chứng cho thấy bà Clinton phạm luật, thay vào đó là việc xử lý email “cực kỳ bất cẩn” của bà và các trợ lý.

Điều tra cho biết có 110 bức email chứa các thông tin mật tại thời điểm được gửi đi. Cuộc điều tra bà Clinton, ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ, được các đối thủ, trong đó có ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa Donald Trump khai thác trong chiến dịch tranh cử tổng thống. Bà Clinton và các cộng sự phải vật lộn để đối phó với những cáo buộc rằng, việc sử dụng email cá nhân trong công việc là vi phạm nguyên tắc của Bộ Ngoại giao và xem thường luật pháp.

MINH CHÂU - GIA BẢO

Tin cùng chuyên mục