Khánh thành khu lưu niệm Võ Chí Công

Chiều 25-3, tại xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ khánh thành khu lưu niệm Võ Chí Công, cố Chủ tịch Hội đồng Nhà nước.

(SGGP).- Chiều 25-3, tại xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ khánh thành khu lưu niệm Võ Chí Công, cố Chủ tịch Hội đồng Nhà nước.

Đến dự có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo tỉnh Quảng Nam. Khu lưu niệm Võ Chí Công được đầu tư, nâng cấp từ nhà lưu niệm Võ Chí Công cũ với tổng đầu tư hơn 76 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương là 50 tỷ đồng.

Khánh thành khu lưu niệm Võ Chí Công ảnh 1
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng các đại biểu cắt băng khánh thành khu lưu niệm Võ Chí Công

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của tỉnh Quảng Nam trong việc tôn tạo, tu bổ khu lưu niệm Võ Chí Công. Phó Chủ tịch nước cho rằng: “Khu lưu niệm đồng chí Võ Chí Công là công trình mang ý nghĩa chính trị - xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện tình cảm, lòng biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Quảng Nam đối với công lao to lớn của đồng chí; là biểu hiện cao đẹp của truyền thống, đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc Việt Nam. Đồng thời, có ý nghĩa sâu sắc trong việc giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ và mọi người dân Việt Nam”.

Sáng cùng ngày, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh đến dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm 40 năm ngày khởi công xây dựng công trình đại thủy nông Phú Ninh, một trong những công trình thủy lợi được làm nên từ sự đồng thuận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Nam - Đà Nẵng.


NGUYÊN KHÔI

Tin cùng chuyên mục