Dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ Thanh niên xung phong

Nhân kỷ niệm 41 năm xây dựng và phát triển Lực lượng Thanh niên xung phong (TNXP) TPHCM (28-3-1976 _ 28-3-2017), sáng 24-3, tại Khu tưởng niệm liệt sĩ TNXP (huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh), Lực lượng TNXP TPHCM tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm liệt sĩ TNXP đã anh dũng hy sinh trên chiến trường biên giới Tây Nam của Tổ quốc.

(SGGP).- Nhân kỷ niệm 41 năm xây dựng và phát triển Lực lượng Thanh niên xung phong (TNXP) TPHCM (28-3-1976 _ 28-3-2017), sáng 24-3, tại Khu tưởng niệm liệt sĩ TNXP (huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh), Lực lượng TNXP TPHCM tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm liệt sĩ TNXP đã anh dũng hy sinh trên chiến trường biên giới Tây Nam của Tổ quốc.

Đến dự có các đồng chí: Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM, nguyên Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TP; Nguyễn Văn Đua, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM cùng 300 đội viên TNXP.

Nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải cùng các thế hệ TNXP TP trò chuyện, ôn lại truyền thống hào hùng của TNXP

Tại buổi lễ, đại diện Lực lượng TNXP TPHCM, khẳng định thế hệ trẻ TNXP đời đời ghi nhớ công lao, sự hy sinh, mất mát của lớp cha anh đi trước. Phát huy truyền thống đầy tự hào, lực lượng TNXP TP luôn nỗ lực hoàn thành tốt vai trò xung kích trên nhiều mặt trận: khai hoang - phục hóa; xây dựng khu kinh tế mới; rèn luyện, giáo dục thanh niên trở thành người có ích cho xã hội; thực hiện nhiệm vụ kinh tế, chỉnh trang đô thị, dịch vụ công ích... Năm 2017, Lực lượng TNXP TP tiếp tục kiên trì thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng kết hợp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, đơn vị cũng tăng cường hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng, tuyển chọn nguồn nhân lực; đa dạng hóa các loại hình hoạt động...

Kỳ Lâm

Tin cùng chuyên mục