Học viện Cán bộ TPHCM đào tạo thêm 4 ngành mới

(SGGP).- Tại lễ khai giảng hệ trung cấp lý luận chính trị - hành chính niên khóa 2017 - 2018 cho hơn 300 học viên do Học viện Cán bộ TPHCM tổ chức vào sáng 24-3, Bộ Giáo dục - Đào tạo trao quyết định cấp phép cho học viện này đào tạo thêm 4 ngành mới hệ đại học chính quy từ năm 2017 gồm: Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, Chính trị học, Công tác xã hội và Luật. Cùng với ngành quản lý nhà nước đã được cấp phép, năm 2017, Học viện Cán bộ TP sẽ tuyển sinh 1.200 chỉ tiêu cho 5 ngành học.

Ảnh: hocviencanbo.hochiminhcity.gov.vn

Dự kiến năm nay, học viện mở 95 lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính với khoảng 6.000 học viên tham gia, đồng thời tiếp tục chương trình đào tạo cho 115 lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính với hơn 8.000 học viên được chuyển tiếp từ năm 2016.

Hồng Hiệp

Tin cùng chuyên mục