Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân II nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Sáng nay 10-3, Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân II tổ chức lễ kỷ niệm 40 ngày thành lập. Các đồng chí: Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM đã đến dự.

(SGGPO). – Sáng nay 10-3, Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân II tổ chức lễ kỷ niệm 40 ngày thành lập. Các đồng chí: Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM đã đến dự.

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gắn Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất lên Quốc kỳ quyết thắng của Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân II

Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân II tiền thân là Trường Trung cấp Cảnh sát Nhân dân II, được thành lập năm 1977. Trường nằm trong hệ thống nhà trường Công an Nhân dân và hệ thống giáo dục quốc dân, với nhiệm vụ đào tạo cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát Nhân dân cho các đơn vị thuộc Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành phố từ tỉnh Quảng Trị trở vào. 

Sau 40 năm hình thành và phát triển, đến nay trường có 26 khoa, phòng, bộ môn, trung tâm với 60 cán bộ, giảng viên, công nhân viên, trong đó có 77,97% cán bộ - giảng viên có trình độ trên đại học. Cơ sở vật chất đảm bảo công tác đào tạo với đầy đủ các hạng mục: hệ thống phòng học, bể bơi, trường bắn, phòng luyện tập, nhà thực hành….

Hiện trường đào tạo các chuyên ngành: Trinh sát phòng chống tội phạm hình sự, Trinh sát phòng chống tội phạm kinh tế, Trinh sát phòng chống tội phạm ma túy, Trinh sát phòng chống tội phạm môi trường; chuyên ngành cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt; chuyên ngành Quản lý hành chính về Trật tự xã hội, Kỹ thuật hình sự. Ngoài ra, trường cũng bồi dưỡng nghiệp vụ cho Cảnh sát Hoàng gia Campuchia.

Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho các cá nhân là giảng viên của Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân II

Thiếu tướng – PGS.TS Vũ Đức Khiển, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân II cho biết hoạt động đào tạo của nhà trường luôn bám sát mục tiêu đào tạo, thường xuyên cải tiến nội dung, phương pháp học, nâng cao chất lượng, uy tín của trường. Từ năm 1994 đến nay, cán bộ, giảng viên nhà trường đã nghiên cứu thành công 19 đề tài khoa học cấp Bộ, 8 đề tài khoa học cấp cơ sở. Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu tập thể Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân II tiếp tục phát huy các kết quả đạt được. Đặc biệt, công tác đào tạo phải bám sát hai mục tiêu đào tạo tư tưởng và nghiệp vụ cho học viên để ngày càng “cho ra lò” nhiều hơn những chiến sĩ cảnh sát có đủ đức đủ tài, vì nhân dân phục vụ.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thị Thu tặng cờ thi đua cho đại diện lãnh đạo Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân II

Dịp này, Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân II vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Ngoài ra, Chủ tịch nước cũng trao tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho 1 cá nhân và Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho 12 cá nhân là cán bộ của trường vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo.

TUẤN VŨ

Tin cùng chuyên mục