Ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong lực lượng vũ trang TPHCM

(SGGP).- Ngày 24-2, Bộ Tư lệnh TPHCM tổ chức họp mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự TP qua các thời kỳ. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Thượng tướng Phan Trung Kiên, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự TP.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM, đồng chí Đinh La Thăng ghi nhận và biểu dương những dấu ấn của Đảng bộ, lực lượng vũ trang TP trong nhiều năm qua; cũng như đóng góp của tập thể Đảng ủy Quân sự TP và từng đồng chí cấp ủy viên qua các thời kỳ. Theo đồng chí Đinh La Thăng, trong năm 2016, TPHCM hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ về quân sự, quốc phòng. Công tác xây dựng tiềm lực phòng thủ và đối ngoại quốc phòng đi vào chiều sâu; sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang được nâng lên rõ rệt; tổ chức biên chế được kiện toàn. Các địa phương, đơn vị quân đội đầu tư huấn luyện, đào tạo; bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật.

Đồng chí Đinh La Thăng đề nghị, trong thời gian tới, Đảng ủy Quân sự TP cần tiếp tục thường xuyên chăm lo xây dựng cấp ủy, tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh. Các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với thực hiện nghiêm việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, mỗi cá nhân, tập thể cần chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở địa phương; kết hợp phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội với tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh.

KỲ LÂM

Tin cùng chuyên mục