Lắng nghe, làm rõ thông tin dân phản ánh cán bộ nhũng nhiễu

Chiều 21-2, Thường trực HĐND TPHCM đã có buổi làm việc với Ban Pháp chế HĐND TP về kế hoạch triển khai thực hiện chương trình công tác năm 2017 của Ban.
Lắng nghe, làm rõ thông tin dân phản ánh cán bộ nhũng nhiễu

(SGGPO) - Chiều 21-2, Thường trực HĐND TPHCM đã có buổi làm việc với Ban Pháp chế HĐND TP về kế hoạch triển khai thực hiện chương trình công tác năm 2017 của Ban.

Dự kiến trong năm 2017, Ban Pháp chế HĐND TPHCM sẽ thực hiện 16 chương trình, chia đều trong các quý. Trong đó có nhiều chương trình nổi bật, như: Xây dựng và triển khai kế hoạch giám sát chuyên đề về tình hình thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính; Xử lý vi phạm hành chính; Tình hình chấp hành pháp luật trong công tác thi hành án dân sự...

Đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm chỉ đạo Ban Pháp chế HĐND TP nâng chất lượng giám sát trong thời gian tới

Căn cứ từng nội dung, Ban Pháp chế sẽ thảo kế hoạch cụ thể và thành lập đoàn giám sát, khảo sát. Ban pháp chế HĐND TP cũng đề xuất TP đưa vào chương trình giám sát việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quyết định xử phạt hành chính.

Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TPHCM, nhấn mạnh Ban Pháp chế HĐND TP cần phát huy vai trò “gác cửa”, giúp TP theo dõi tình hình thực thi pháp luật tại các cơ quan chính quyền và trong nhân dân. Thành viên Ban Pháp chế cần chủ động, linh hoạt hơn trong việc nắm bắt những vấn đề người dân quan tâm, bức xúc. Đồng thời, Ban Pháp chế cần tăng cường giám sát quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cử tri; công tác tiếp dân. Song song đó, ban pháp chế các cấp (đặc biệt ở phường, xã, thị trấn - nơi gần dân nhất) cần lắng nghe, phối hợp làm rõ những phản ánh từ người dân về tình trạng cán bộ công chức lợi dụng quyền thực thi pháp luật hòng vòi vĩnh, nhũng nhiễu.


Kỳ Lâm

Tin cùng chuyên mục