Nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu chiến lược cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu chiến lược cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước

(SGGP).- Ngày 10-2, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước chủ trì tổ chức cuộc gặp mặt truyền thống giữa Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ và Văn phòng Quốc hội nhằm trao đổi, rút kinh nghiệm việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác năm 2016, triển khai công tác năm 2017.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại cuộc gặp mặt. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích xuất sắc của 4 văn phòng trong năm 2016, đóng góp quan trọng vào những thành tựu chung của đất nước.

Chủ tịch nước nêu rõ, năm 2017, yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra đối với 4 văn phòng rất nặng nề, đòi hỏi phát huy truyền thống, những kết quả, thành tích đạt được, tổ chức tốt việc tiếp nhận, xử lý thông tin, báo cáo kịp thời, tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng nghiên cứu, phân tích, dự báo và tham mưu, nhất là tham mưu chiến lược; phục vụ tốt hơn sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước.

BẢO MINH

Tin cùng chuyên mục