Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, chúc tết Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, chúc tết Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

>> Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Sáng 20-1, trong không khí phấn khởi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đang thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2017), chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, tại trụ sở Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương đã đến thăm, làm việc và chúc tết cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng bức tranh Bác Hồ cho cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư nêu rõ, Bộ đội Biên phòng là một bộ phận quan trọng của Quân đội nhân dân Việt Nam, được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh trật tự trong khu vực biên giới quản lý, kiểm soát xuất nhập cảnh, đấu tranh chống tội phạm, tham gia làm công tác đối ngoại… Phần lớn cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đóng quân ở nơi biên giới, hải đảo, công tác, chiến đấu, sinh hoạt ở những nơi xa xôi, hẻo lánh, môi trường khắc nghiệt, điều kiện sinh hoạt có nhiều khó khăn. Nhiệm vụ của Bộ đội Biên phòng rất quan trọng, rất vẻ vang, nhưng cũng hết sức nặng nề. Bộ đội Biên phòng gắn bó máu thịt với nhân dân các dân tộc, “cùng ăn, cùng ở với đồng bào”. Chính môi trường khắc nghiệt, gian khổ đó đã tôi luyện nên những anh lính biên phòng quân hàm xanh - hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ suốt chặng đường gần 60 năm qua. 

Tổng Bí thư căn dặn cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng phải thực hiện tốt phương châm “Vì dân quên mình, vì dân phục vụ”, dựa vào dân, gắn bó với nhân dân, thường xuyên lắng nghe, học hỏi nhân dân. Tổng Bí thư đề nghị Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện chủ trương cải cách hành chính, đổi mới tư duy, tác phong, phong cách làm việc, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kiểm soát chặt chẽ biên giới, cửa khẩu, không được mất cảnh giác để kẻ xấu lợi dụng xâm nhập vào Việt Nam hoạt động chống phá, không để kẻ xấu mua chuộc, lôi kéo, sa ngã trước những cám dỗ của tiền tài, vật chất. Muốn vậy, Bộ đội Biên phòng cần quan tâm chăm lo công tác đào tạo, huấn luyện, rèn luyện kỷ luật quân đội, đầu tư trang bị các kỹ thuật công nghệ hiện đại, phù hợp tại các cửa khẩu.

Nói chuyện thân mật với cán bộ, chiến sĩ, đại diện cấp ủy, chính quyền, nhân dân tại các điểm cầu: Đồn Biên phòng Lũng Cú (Hà Giang), Đồn Biên phòng Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu), Đồn Biên phòng Đất Mũi (Cà Mau), thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Tổng Bí thư  ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, công tác chuẩn bị đón tết trên địa bàn, việc tổ chức trực tết ra sao... Tổng Bí thư vui mừng được biết ban chỉ huy các đồn biên phòng đã chuẩn bị chu đáo cho cán bộ, chiến sĩ đón tết vui xuân cùng đồng bào các dân tộc trên địa bàn, như tổ chức gói bánh chưng, bánh tét, làm các món ăn truyền thống theo phong tục vùng, miền; tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bảo đảm đón tết vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm. Tổng Bí thư căn dặn cán bộ, chiến sĩ các đồn biên phòng bố trí trực tết thường xuyên, liên tục, không lơ là, mất cảnh giác, làm tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. 

Dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tặng bức tranh Bác đang cùng chúng cháu hành quân và ghi Sổ vàng truyền thống của Bộ đội Biên phòng; trồng cây lưu niệm trong khuôn viên trụ sở Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

THẢO NGA

Tin cùng chuyên mục